Ngày càng nhiều nước Trung Đông sử dụng UAV vũ trang của Trung Quốc

Ngày càng có nhiều quốc gia và các bên tại Trung Đông sử dụng sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc trong các cuộc xung đột khu vực.
Ngày càng nhiều nước Trung Đông sử dụng UAV vũ trang của Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: AP)

AP đưa tin, ngày 17/12, Viện Nghiên cứu Hoàng gia Anh về quốc phòng-an ninh (RUSI) công bố báo cáo mới nhất cho thấy, việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) vũ trang tại Trung Đông đã gia tăng đáng kể trong vài năm trở lại đây.

Ngày càng có nhiều nước và các bên sử dụng những vũ khí chết người chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc này trong các cuộc xung đột khu vực.

Theo báo cáo, ngày càng nhiều quốc gia Trung Đông mua máy bay không người lái có vũ trang, bằng cách nhập khẩu, như Jordan, Iraq, Saudi Arabia và UAE, hoặc tự chế tạo như Israel, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

[Trung Quốc sẽ bán 48 UAV quân sự cao cấp cho Pakistan]

Trung Quốc đã giành hợp đồng cung cấp loại thiết bị này ở Trung Đông và nhiều nơi khác với giá rẻ hơn và không ràng buộc điều kiện chính trị như Mỹ.

Báo cáo có nhan đề “Máy bay không người lái có vũ trang ở Trung Đông: Sự phát triển và Quy tắc trong Khu vực” cho rằng bằng cách tận dụng sự thiếu hụt của thị trường trong những năm qua, Bắc Kinh đã cung cấp UAV vũ trang cho một số nước, vốn không được phép mua các thiết bị này từ Mỹ, với giá rẻ hơn đáng kể.

Báo cáo nêu rõ: “Hiển nhiên, Trung Quốc, một nhà xuất khẩu máy bay không người lái, đã và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp UAV vũ trang cho Trung Đông.”

Cũng theo báo cáo, đối với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE, các máy bay không người lái vũ trang cho phép các nước này tiến hành các cuộc không kích trong những tình huống khó sử dụng máy bay thông thường. Iran phát triển máy bay không người lái vũ trang nhằm mục đích có được sức mạnh vượt xa phạm vi của lực lượng không quân nước này, vốn bị hạn chế bởi máy bay lỗi thời và các biện pháp trừng phạt.

Báo cáo nhấn mạnh: “Sự phát triển mạnh mẽ của UAV vũ trang ở Trung Đông sẽ tiếp tục và thậm chí có thể tăng tốc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục