Giới tính ba đông đúc

Ngày càng nhiều sao Mỹ thừa nhận giới tính thứ ba

Chỉ trong 1 tuần, hai nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ công khai bản thân là người đồng tính trước dư luận và được ủng hộ.
Chỉ trong một tuần, hai nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí Mỹ đã công khai bản thân là người đồng tính trước dư luận và được ủng hộ - một dấu hiệu chứng tỏ rằng xã hội Mỹ đã bớt bảo thủ và bắt đầu học cách đón nhận giới tính thứ ba.

Đầu tiên là ca sỹ nhạc hip-hop Frank Ocean, năm nay 24 tuổi và sau đó là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài CNN Anderson Cooper. Cả hai đều tuyên bố mình là người đồng tính qua các bài viết trên mạng và lập tức gây sự chú ý trên các tờ báo Mỹ.

Trên blog Tumblr, ca sỹ Ocean đã thổ lộ: “Mùa Hè 4 năm trước, tôi đã gặp một người đặc biệt. Cả tôi và anh ấy đều 19 tuổi. Chúng tôi đã dành trọn thời gian mùa Hè đó và cả Hè năm sau nữa ở bên nhau. Gần như mọi ngày, và khi đó thời gian cứ trôi thật nhanh ... Tôi không cần phải giữ bí mật gì nữa .... Tôi cảm thấy mình như một con người tự do.”

Trong khi đó, Cooper - vốn là một trong những phóng viên xuất sắc bậc nhất nước Mỹ - đã tiết lộ giới tính thật của mình cho người đồng nghiệp Andrew Sullivan (cũng là người đồng tính) qua email.

Ông đã viết: “Sự thật là tôi đã và sẽ luôn là một người đồng tính. Tôi không thể nào hạnh phúc, thoải mái và tự hào với bản thân hơn bây giờ”.

Song hai cái tên nổi tiếng trên không phải những ngôi sao duy nhất thừa nhận mình là gay hay lesbian (đồng tính nữ). Vài tháng trước, ngôi sao Jim Parsons của chương trình truyền hình hài ăn khách “The Big Bang Theory” cũng như Zachary Quinto (chương trình American Horror Story), nữ diễn viên Jane Lynch, Jesse Tyler Ferguson, Sean Maher, Cynthia Nixon và Matt Bomer cũng đã công khai giới tính.

Các ngôi sao ca nhạc như Ricky Martin và Adam Lambert từ lâu đã thừa nhận mình là người đồng tính. Á quân “American Idol” là Adam Lambert thậm chí còn lập kỷ lục khi là ca sỹ đồng tính công khai đầu tiên giành ngôi quán quân bảng xếp hạng Billboard.

Những điều này trái ngược hoàn toàn với xã hội Mỹ 15 năm trước đây, khi nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình nổi tiếng Ellen DeGeneres thừa nhận rằng mình là người đồng tính nữ. Ngay lập tức, thương hiệu tạp hóa JC Penney đã ngừng tài trợ show “Ellen” của cô. Tuy nhiên thời gian dần trôi qua và mọi thứ cũng thay đổi, khi Ellen đã tổ chức đám cưới với một người phụ nữ Australia Portia de Rossi từ năm 2008. Ngày nay người ta có thể bắt gặp hình ảnh Ellen trên mọi ấn phẩm quảng cáo của chính JC Penney.

Theo Rich Ferraro, người làm việc cho tổ chức GLAAD chống lại việc kỳ thị người đồng tính, đây “không chỉ là một trào lưu trong làng giải trí mà còn là cả xã hội Mỹ.”

“Tôi nghĩ điều này chứng tỏ người đồng tính đã được chấp nhận hơn so với trước kia. Bây giờ bạn có thể tự công khai giới tính ở Hollywood mà không sợ sự nghiệp bị ảnh hưởng. Đây không còn là một scandal nữa,” ông chia sẻ.

Có lẽ một phần của trào lưu công khai này đến từ việc Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông ủng hộ hôn nhân đồng giới. Với việc là Tổng thống Mỹ đầu tiên bày tỏ quan điểm như trên, chắc chắn chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng tháng 11 tới của ông Obama sẽ nhận được nhiều phiếu bầu từ các cử tri thuộc nhóm LGBT (Lesbian, gay, lưỡng tính và chuyển giới)./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục