Ngày chạy Olympic vì sức khỏe sẽ diễn ra đồng thời trên toàn quốc

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 sẽ đồng thời diễn ra lúc 7 giờ ngày 22/3 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong cả nước.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe sẽ diễn ra đồng thời trên toàn quốc ảnh 1(Ảnh minh họa: Ngọc Trường/TTXVN)

Ngày 12/3 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.”

Đây là hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm ngày Thể thao Việt Nam và 69 năm ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và Sức khỏe” kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao (27/3/1946-27/3/2015).

Theo đó, ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 sẽ đồng thời diễn ra lúc 7 giờ ngày 22/3 tại các địa điểm công cộng trên địa bàn xã, phường, thị trấn trong cả nước.

Đối tượng tham gia là nhân dân cư trú trên địa bàn trên mọi miền Tổ quốc. Riêng Thủ đô Hà Nội được chọn là nơi phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.”

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ông Tô Văn Động cho biết đến thời điểm này, Sở đã triển khai tới tất cả 584 xã, phường trên địa bàn thành phố để đồng loạt hưởng ứng Ngày chạy Olympic.

Lễ phát động diễn ra tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 người tham gia chạy ở các cự ly quanh Hồ Hoàn Kiếm.

Theo Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic, đến thời điểm hiện tại đã có trên 50 tỉnh, thành trong cả nước hưởng ứng và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể sự kiện này với nội dung, quy mô và nhiều hình thức phong phú.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Vụ trưởng Vụ thể thao quần chúng Phạm Đông Anh nhấn mạnh Ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại,” xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất cho mọi người.

Hoạt động này cũng góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục