Ngày đẫm máu nhất

Ngày đẫm máu nhất ở Pakistan trong hai năm qua

Ngày 10/1 đã trở thành ngày đẫm máu nhất tại Pakistan trong vòng gần hai năm qua có hơn 350 người thương vong trong 4 vụ nổ.
Theo Tân Hoa xã, AFP, ngày 10/1 đã trở thành ngày đẫm máu nhất tại Pakistan trong vòng gần hai năm qua, khi 4 vụ nổ làm rung chuyển đất nước Nam Á này làm 116 người thiệt mạng và 235 người bị thương.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom nói trên.

[2 vụ đánh bom tại Pakistan làm 57 người thiệt mạng]

Trong số bốn vụ đánh bom, ba vụ xảy ra ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan ở Tây Nam, giáp giới Afghanistan và Iran, trong khi vụ còn lại xảy ra ở khu vực Swat, Tây Bắc đất nước.

Quetta là điểm nóng của các vụ tấn công nhằm vào người Hồi giáo Shiites, đặc biệt là người thiểu số Hazara, và các vụ tấn công có liên quan tới lực lượng ly khai và phiến quân Hồi giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục