"Ngày đẫm máu nhất"

"Ngày đẫm máu nhất" trong 4 tháng qua của Pakistan

Các vụ đánh bom tại nhiều nơi ngày 30/6 đã khiến hơn 150 người thương vong đã là "ngày đẫm máu nhất" trong 4 tháng qua của Pakistan.
Các vụ đánh bom xảy ra tại nhiều nơi ở Pakistan ngày 30/6 đã khiến ít nhất 53 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, biến ngày này thành "ngày đẫm máu nhất" trong 4 tháng qua ở nước này.

ít nhất 28 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết gần một thánh đường Hồi giáo dòng Shiite ở thị trấn Hazara thuộc thủ phủ Quetta của tỉnh Balochistan, Tây Nam Pakistan.

Các nhân chứng cho biết một kẻ đánh bom là nam giới mặc giả trang nữ giới và đeo mạng che mặt đã cho kích hoạt khối thuốc nổ tại một điểm kiểm soát an ninh do người dân địa phương lập xung quanh thánh đường trên, trong khi có rất đông tín đồ tập trung tại đây để cầu nguyện. Trong số các nạn nhân có rất nhiều phụ nữ và trẻ em. Hiện còn nhiều nạn nhân bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Văn phòng cảnh sát thành phố (CCPO) cho biết sức công phá của vụ nổ rất mạnh. Nhiều phương tiện giao thông, cửa hàng và nhà ở trong khu vực bị hư hại nghiêm trọng. Vụ đánh bom cũng gây mất điện trong khu vực, do đó gây nhiều khó khăn cho các hoạt động cứu hộ.

Lực lượng an ninh đã triển khai chiến dịch truy tìm tòng phạm của kẻ đánh bom trên. Cảnh sát cũng đã tìm thấy hai quả lựu đạn ở gần hiện trường vụ nổ.

Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari và Thủ tướng Nawaz Sharif đã kịch liệt lên án vụ đánh bom trên và bày tỏ chia buồn sâu sắc đối với gia đình các nạn nhân.

Cộng đồng Hồi giáo Shiite trên cả nước Pakistan tuyên bố sẽ để tang ba ngày tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố trên, đồng thời yêu cầu chính phủ mau chóng đưa những kẻ đứng sau vụ việc này ra trước công lý và cải thiện tình hình an ninh ở Pakistan.

Cũng trong ngày 30/6, một vụ đánh bom nhằm vào một đoàn xe của lực lượng an ninh ở ngoại ô thành phố Peshawar, gần khu vực bộ lạc bán tự trị của Pakistan, làm 17 người thiệt mạng và 46 người bị thương.

Đánh bom đẫm máu vào lực lượng an ninh Pakistan

Tại khu vực bộ lạc Nam Waziristan ở Tây Bắc Pakistan, một quả bom gài vệ đường đã phát nổ, khiến 4 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Bắc Waziristan, 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và 12 người bị thương trong vụ việc tương tự.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận đứng sau các vụ tấn công trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục