Ngày đầu bán iPhone: Người xem đông hơn mua

Ngày đầu bán iPhone: Người xem đông hơn mua

Nhiều người đến các điểm bán iPhone của nhà mạng chỉ để... xem cho biết. Với họ, để sử dụng iPhone của nhà mạng vẫn là điều xa xỉ.
8 giờ sáng, phóng viên Vietnam+ đã có mặt tại địa điểm bán iPhone của VinaPhone tại 382 Xã Đàn, Hà Nội. Tại đây, rất đông khách hàng đã đến hỏi tư vấn để mua iPhone. Một số trong đó tỏ ra thất vọng não nề khi biết thực chất mình phải bỏ ra số tiền lớn để sở hữu chiếc điện thoại yêu thích.

Anh Trần Đức Trung (công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng) cho rằng, trước khi đến đây, anh nghĩ rằng mình chỉ phải đóng chừng 6 triệu là có thể sở hữu 1 chiếc iPhone 3G-8GB ở gói cước thấp nhất. Song, nhà mạng đưa ra mức giá gần 10 triệu đồng (chưa VAT) để mua máy đồng thời bắt đặt cọc 1,2 triệu đồng ứng trước (số tiền này sẽ được trừ dần trong 24 tháng vào tiền cước phí). Như vậy, tổng tiền của anh phải bỏ ra một lúc 12,067 triệu đồng.

Theo “cộng trừ” các khoản của nhà mạng, số tiền cần thanh toán hàng tháng của iPhone 3G-8G là 204.853 đồng, iPhone 3GS-16G là 295.000 đồng và iPhone 3GS-32G là 315.417 đồng.

“Khi biết rõ thông tin này, tôi đã hết ý định mua iPhone của nhà mạng. Có lẽ, tôi sẽ tiết kiệm để mua iPhone xách tay thôi,” anh Trung nói.

Tại cửa hàng Vinaphone ở 69 Hoàng Quốc Việt, lượng khách hàng đến mua iPhone cũng không nhiều. Không ít người trong số họ đã tỏ ra thất vọng, “Cứ tưởng được mua iPhone với giá 0-4 triệu đồng, nhưng hóa ra lại phải đặt cọc với số tiền quá lớn," chị Nguyễn Thị Thành nhà ở Mai Dịch, Cầu Giấy than.

Tại cửa hàng  Viettel tại số 1 Ngọc Khánh, ngay từ sáng sớm số khách hàng đến đã rất đông, lượt khách ra vào nườm nượp và liên tục khiến cho chỗ để xe luôn chật cứng. Tất cả những bàn tư vấn khách hàng ở đây đều kín người.

Anh Nguyễn Tiến Hòa, nhà ở Trung Hòa Nhân Chính đã đến đây từ 8 rưỡi sáng chờ đợi đến lượt mình để được tư vấn và hướng dẫn cách đăng ký mua Iphone. Song, anh đã ra về mà trên tay chẳng có chiếc iPhone nào vì giá máy và điều khoản ràng buộc của Viettel không phù hợp với mình.

10 giờ sáng, tại cửa hàng Viettel tại số 70 Trần Hưng Đạo, số lượng khách thì đông nhưng số lượng người tìm mua iPhone thực sự cũng không nhiều. Trong khoảng thời gian 1 tiếng (từ 9-10 giờ), họ bán được 13 chiếc iPhone.

Anh Phạm Anh Tuân, một sinh viên cho hay, chỉ đến “xem” máy và xem nhà mạng “làm ăn” như thế nào. Còn về phần mình, anh sẽ mua máy ngoài thị trường cho đỡ bị trói buộc.

Theo quan sát của phóng viên, phần lớn những người mạnh tay để mua iPhone đều ở độ tuổi ngoài 30, sử dụng gói dịch vụ trả trước của VinaPhone ở mức giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng. Một người cho hay, ông quyết định đổi máy bởi tiền cước phí hàng tháng là do… cơ quan trả.

Nói với phóng viên Vietnam+, đại diện của VinaPhone cho rằng, trong ngày hôm nay, họ ước tính sẽ bán được chừng 5.000 chiếc iPhone. “Sau thời gian cam kết, khách hàng có thể hoàn toàn sử dụng gói cước mình muốn. Song, chúng tôi sẽ có những phương án để hạ giá cước nhằm giữ chân họ,” vị này nói.

Về phía mình, ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc hệ thống bán lẻ của Viettel nhận định đơn vị này sẽ bán được khoảng 2.000 iPhone trong ngày đầu bán hàng./.

Phạm Nguyễn (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục