Ngày đầu đi học, nhiều trường ở Hà Nội chưa thể tổ chức ăn bán trú

Ngày đầu đi học, nhiều trường ở Hà Nội chưa thể tổ chức bán trú

Theo các nhà trường, do nghỉ quá lâu nên đơn vị đối tác thực hiện nấu ăn trưa của trường chưa chuẩn bị kịp nhân sự, nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn. Vì thế, nhiều trường chưa thể tổ chức ăn bán trú.
Ngày đầu đi học, nhiều trường ở Hà Nội chưa thể tổ chức bán trú ảnh 1(Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Do việc quyết định đi học trở lại của Hà Nội khá gấp, chỉ có một ngày để chuẩn bị nên nhiều trường tiểu học ở Hà Nội chưa thể tổ chức ăn bán trú ngay cho học sinh trong tuần này.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức ăn bán trú trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh và căn cứ điều kiện thực tiễn của các trường. Nhà trường hạn chế tiếp giữa học sinh các lớp, ưu tiên tổ chức ăn, ngủ, nghỉ tại lớp học, giãn cách tối đa theo điều kiện của từng lớp.

Học sinh ăn theo suất ăn riêng, không dùng cùng các đồ dùng cá nhân, rửa tay với nước sạch và xà phòng trước và sau khi ăn. Nhà trường sẽ phải vệ sinh, khử khuẩn nhà ăn sau mỗi lượt tổ chức cho học sinh ăn (nếu tổ chức ăn ở nhà ăn chung của nhà trường).

Theo các trường, việc vệ sinh bếp ăn, đồ dùng cá nhân cho học sinh đã được các trường chuẩn bị sẵn sàng, nhưng do nghỉ quá lâu nên đơn vị đối tác thực hiện nấu ăn trưa của trường chưa chuẩn bị kịp nhân sự, nguồn thực phẩm đảm bảo an toàn.

Cô Lê Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) cho hay: “Chúng tôi cũng muốn có sự chuẩn bị cẩn trọng cho vấn đề này để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh nên tạm thời trong tuần này, trường chưa tổ chức ăn bán trú. Học sinh cũng học một buổi để phụ huynh không gặp quá nhiều khó khăn khi đưa đón. Dự kiến, sang tuần, trường sẽ triển khai bán trú và học hai buổi/ngày.”

[Học sinh tới trường: Tận dụng học trực tiếp để đắp lỗ hổng trực tuyến]

Cô Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Ngạc A cũng cho biết trường sẽ tổ chức ăn bán trú cho học sinh từ tuần sau vì đơn vị đối tác cần thời gian để chuẩn bị nhân sự và nguồn nguyên liệu.

Tương tự, Trường Tiểu học Phạm Tu (huyện Thanh Trì) thông báo tới phụ huynh chỉ dạy một buổi/ngày và không tổ chức ăn bán trú trong tuần này. “Do việc đi học lại khá gấp nên theo chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì, để việc ăn bán trú đảm bảo an toàn, các trường trên địa bàn huyện sẽ lùi việc ăn bán trú sang tuần sau. Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với phụ huynh và được phụ huynh đồng tình ủng hộ,” cô Lê Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Các trường tiểu học tại nhiều quận như Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy… cũng sẽ chỉ dạy một buổi và không tổ chức ăn bán trú trong tuần này. Trong khi đó, nhiều trường tiểu học ở các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân triển khai hoạt động bán trú ngay từ hôm nay.

Anh Vũ Trường Quân, phụ huynh Trường Tiểu học Phạm Tu cho hay việc đưa đón con học nửa buổi trong một tuần dù có khiến phụ huynh khó khăn trong sắp xếp công việc nhưng hoàn toàn có thể thông cảm với nhà trường. “Chỉ một vài ngày nên phụ huynh cũng có thể cố gắng. Chúng tôi rất yên tâm khi lần này Hà Nội đã quyết định cho học sinh ăn bán trú tại trường ngay khi đi học lại chứ không phải chỉ học nửa ngày như hồi tháng Hai,” anh Quân nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục