Ngày hội của nông dân đồng bằng sông Hồng

"Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng" lần thứ nhất diễn ra tại tỉnh Thái Bình từ 14 - 16/10 với nhiều hoạt động phong phú.
Người nông dân của 10 tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng gồm Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Duơng, Hải Phòng và một số địa phương phía Bắc sẽ có ngày hội của riêng mình trong thời gian từ 14 đến 16/10 tới.

"Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng" lần thứ nhất sẽ diễn ra tại tỉnh Thái Bình, thu hút hàng nghìn nông dân tham dự với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Ngày hội này do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức với mục đích tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 26, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn".

Tại buổi họp báo ngày 2/10 tại Hà Nội, bà Cao Thị Hải,  Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: Đây là dịp để các tỉnh, thành phố trong khu vực tôn vinh, giới thiệu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa vùng miền, nâng cao đời sống tinh thần của người dân địa phương, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", tạo sự liên kết để phát triển du lịch khu vực đồng bằng sông Hồng trong tương lai.

Lần đầu tiên đứng ra tổ chức ngày hội, tỉnh Thái Bình đã huy động các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn để có thể bố trí nơi lưu trú cho khoảng 1.400 người. Hiện tại, cơ sở vật chất phục vụ cho sự kiện văn hóa lớn này đã được địa phương chuẩn bị xong, sẵn sàng tiếp đón du khách gần xa về dự hội./.

Nội dung hoạt động của ngày hội

1. Chương trình khai mạc, bế mạc
2. Hội thi thông tin cổ động tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn".
3. Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng thôn, làng văn hóa.
4. Lễ dâng hương tại Đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà).
5. Triển lãm ảnh và tranh cổ động tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn"; "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
6. Hội thảo du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng, bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới
7. Hội chợ ẩm thực các tỉnh đồng bằng sông Hồng.
8. Thi đấu thể thao các môn: kéo co, vật, bóng chuyền nữ, bơi chải, bóng bàn thanh niên.
9. Trình diễn một số hoạt động dân gian: múa lân, múa rồng, trống trắc, kèn đồng, đi cà kheo.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục