"Ngày hội đại đoàn kết tạo ra 1 diễn đàn dân chủ"

Thủ tướng đánh giá sáng kiến tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” trên khắp cả nước đã tạo ra một diễn đàn dân chủ.
Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam), tối 13/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" của Khu dân cư số 7, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

Phát biểu với cán bộ và nhân dân Khu dân cư số 7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại các khu dân cư trên khắp cả nước để tổng kết và biểu dương kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” cuộc vận động “Ngày vì người nghèo."

Sáng kiến này đã thực sự tạo ra một diễn đàn dân chủ, tập hợp sức mạnh của từng cá nhân, từng hộ gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng nhau góp trí, góp công sức xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, an toàn và văn minh, góp phần thiết thực xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân từ mỗi cộng đồng dân cư.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Khu dân cư số 7, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” phát huy dân chủ thực sự để khai thác và phát huy nội lực, xây dựng công đồng dân cư ngày càng phát triển, góp phần từng bước nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, ngày càng tạo ra các mối quan hệ gắn bó, đoàn kết.

Thủ tướng nhấn mạnh hiện nay, cả nước đang tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X và tích cực chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Để nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp hiện đại, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, các cấp, ngành, địa phương cần động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh về trí tuệ và tinh thần và vật chất của con người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực mới để đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống và thành tích đã đạt được, khắc sâu lời Bác dạy “Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công,” vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” bằng những việc làm thiết thực, gắn với cuộc sống sinh hoạt của mỗi người hàng ngày, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội , giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao quà tặng Khu dân cư số 7 và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Các đại biểu đã cùng nhau đã ôn lại truyền thống lịch sử 80 năm của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam gắn với những mốc son lịch sử của cách mạng Việt Nam và của dân tộc; tổng kết phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.”

Khu dân cư số 7 đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” xây dựng khu dân cư tiến bộ toàn diện.

Khu dân cư số 7, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội có 4 tổ dân phố với trên 200 gia đình, trải dài trên 5 tuyến phố. Năm 2010, các gia đình trong Khu dân cư số 7 đã tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm chỉnh các quy ước của tổ dân phố và nghĩa vụ của người công dân.

Việc xây dựng các mô hình văn hóa như “Gia đình văn hóa,” "Tổ dân phố văn hóa,” “Khu dân cư văn hóa” đã dần đi vào nề nếp, được thực hiện một cách đồng bộ, có chiều sâu, mang lai hiệu quả thiết thực, tạo không khi thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Nhân dân trong khu dân cư luôn nêu cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, cùng xây dựng tổ dân phố văn minh, sạch đẹp. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân ngày càng cải thiện, an ninh trật tự được duy trì và bảo đảm tốt.

Nhiều năm qua, địa bàn không có tệ nạn xã hội. 99% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. 4/4 tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp các quỹ từ thiện, ủng hộ đồng bào lũ lụt, ủng hộ người nghèo./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục