Ngày hội du lịch ở Cần Thơ thu hút hơn 100 nghìn du khách

Ngày hội năm nay gồm chuỗi 12 hoạt động, trong đó điểm nhấn là Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo” lần đầu tiên được tổ chức trong lễ khai mạc.
Các mô hình hoa đăng, vườn sen trong ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)
Các mô hình hoa đăng, vườn sen trong ngày hội. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Tối 29/11, tại Bến Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ), Ủy ban Nhân dân quận Ninh Kiều đã tổ chức Lễ bế mạc “Ngày hội Du lịch-Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 sau 3 ngày tổ  chức.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cho biết sự kiện năm nay thu hút hơn 100 nghìn du khách trong và ngoài thành phố đến tham quan, thưởng lãm, ước tăng 20% lượt khách so với “Ngày hội Du lịch-Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ III vào năm 2019.

Lễ hội này cũng là dịp để thành phố kích cầu du lịch nội địa sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Ngày hội năm nay gồm chuỗi 12 hoạt động, trong đó điểm nhấn là Lễ hội Ánh sáng “Đêm Tây Đô huyền ảo” lần đầu tiên được tổ chức trong lễ khai mạc.

Hội thi hoa đăng - mô hình theo chủ đề “Hội tụ và tỏa sáng” có 53 hoa đăng - mô hình của 9 quận, huyện, các phòng, ban, các trường học và 11 phường thuộc quận Ninh Kiều tham gia.

[Cần Thơ: Đô thị miền sông nước lan tỏa hình ảnh an toàn và ấm áp]

Ban Tổ chức Ngày hội thống nhất trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 47 giải khuyến khích cho các mô hình có thiết kế độc đáo.

Sau ngày hội, Ban Tổ chức sẽ giữ lại các hoa đăng - mô hình đạt giải để trang trí tại rạch Khai Luông nhằm phục vụ du khách tham quan cho đến Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo Ban tổ chức, Ngoài Lễ hội ánh sáng, Hội thi hoa đăng, một số hoạt động khác trong khuôn khổ “Ngày hội Du lịch-Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” năm nay cũng thu hút đông đảo người tham gia như gắn khóa tình yêu ở mô hình trái tim hồng trên cầu đi bộ Ninh Kiều; thả hoa đăng trên sông; tổ chức các gian hàng quảng bá, xúc tiến du lịch; trưng bày bộ ảnh về các quốc gia trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); chương trình “Âm nhạc đường phố”; gian hàng “Bánh - Ẩm thực dân gian, đường phố”; gian hàng trải nghiệm; biểu diễn “Đờn ca tài tử”…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục