Ngày hội Gia đình: Tôn vinh những giá trị văn hóa

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 sẽ diễn ra từ ngày 23-28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội).
Với thông điệp “Kết nối yêu thương gia đình Việt,” Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013 sẽ diễn ra từ ngày 23-28/6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, điểm nhấn của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay là hội thảo “Gia đình từ góc nhìn Ngôi nhà Bình Yên,” tọa đàm “Vai trò của gia đình trong việc giáo dục con trẻ” và chương trình “Kết nối yêu thương-Thắp sáng tương lai gia đình Việt.”

[Chính thức phát động Năm gia đình Việt Nam 2013]

Cùng với đó, điểm mới trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Gia đình Việt Nam năm nay là hoạt động tôn vinh các gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn Thủ đô đạt thành tích cao trong sản xuất kinh doạnh, nghiên cứu, học tập… (Những năm trước, hoạt động này hướng tới các gia đình tam, tứ đại đồng đường là những tấm gương trong việc rèn luyện đạo đức, học tập…).

Ngoài ra, trong thời gian diễn ra Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013, nhiều hoạt động văn hóa cũng được tổ chức như: “Ngày Gia đình đọc sách” (với không gian đọc sách miễn phí, trao đổi cách thức đọc sách cùng con…), không gian “Món ăn Việt” giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống và hội chợ “Đồ dùng gia đình và quà tặng” (trưng bày và bán các sản phẩm phục vụ gia đình Việt hưởng ứng phong trào: Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam)…

Hội Người cao tuổi tham gia Ngày hội Gia đình Việt Nam lần này với các hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe gia đình, cộng đồng.

Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra tại Hà Nội sáng 18/6, ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình vẫn khá phổ biến và được đề cập nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một thực tế đáng buồn.”

Xuất phát từ lý do ấy, “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013 được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Cùng với đó, các hoạt động được tổ chức cũng hướng tới mục đích nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình và công tác gia đình,” Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái nhấn mạnh.

Lễ kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) sẽ được tổ chức chính thức vào lúc 9 giờ ngày 28/6 tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2013 hứa hẹn sẽ là không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ, tri thức bổ ích cho mọi đối tượng, từ trẻ em đến người cao tuổi.

Trước đó, ngày 19/2, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết định lấy năm 2013 là Năm Gia đình Việt Nam./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục