Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2018

Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2018 thu hút đông đảo người dân tham gia và dự kiến thu nhận được hơn 1.000 đơn vị máu.
Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2018 ảnh 1Người dân tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/7, Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương tổ chức tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện và Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2018.

Theo Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương, 10 năm qua Ban chỉ đạo tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, tổ chức nhiều chương trình hiệu quả thiết thực.

[Điện Biên hướng đến mục tiêu xây dựng ngân hàng máu sống]

Đó là các hoạt động như Ngày Chủ Nhật đỏ, Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng, Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, chiến dịch “Những giọt máu hồng”...

Giai đoạn từ 2008-2018, các cấp Hội Chữ thập đỏ và Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức trên 2.000 buổi truyền thông trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Kết quả thu nhận máu có sự chuyển biến tích cực, số đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước và vượt chỉ tiêu được giao.

Trong 10 năm, toàn tỉnh đã thu nhận được 60.316 đơn vị máu, qua đó góp phần quan trọng trong việc cứu sống và điều trị hàng nghìn lượt người bệnh. 

Năm 2014, Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh đã thành lập Câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu, hiện có 28 thành viên. Hằng năm, Câu lạc bộ vận động được trên 500 người dân tham gia hiến máu tình nguyện. 

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn mở hơn 320 lớp tập huấn về công tác tuyên truyền, vận động cho trên 150.000 cán bộ, nhân viên, tình nguyện viên. Trong đó, 350 lượt tình nguyện viên được cử đi học các lớp do Trung ương Hội đào tạo; cấp tỉnh đào tạo được trên 3.000 tình nguyện viên, còn lại là cấp huyện và cơ sở. 

Đối với công tác hiến máu, tỉnh Hải Dương đã có 10 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; 575 tập thể, cá nhân, gia đình được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; 3.740 tập thể, cá nhân, gia đình được tặng Giấy khen của Ban chỉ đạo các cấp.

Ban chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2028, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 5,8%, tương đương thu nhận 111.801 đơn vị máu; ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiến máu tình nguyện 1 lần/năm.

Đặc biệt, ngành y tế Hải Dương hướng đến mục tiêu đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu máu trong điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; bổ sung cho nhu cầu máu của toàn quốc ít nhất 10% tổng lượng máu thu nhận được.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu nhấn mạnh, thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động làm thay đổi thái độ, hành vi, nhận thức của người dân về công tác hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, các đơn vị có liên quan cần xây dựng lực lượng hiến máu bền vững, hiệu quả tại cộng đồng; các Câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trong việc tham gia hiến máu nhân đạo.

Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” năm 2018, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp tham gia hiến máu, dự kiến thu nhận được hơn 1.000 đơn vị máu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục