Ngày hội Phòng chống bệnh Đái tháo đường 2013

Ngày hội diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng, giúp dự phòng và kiểm soát căn bệnh đái tháo đường
Ngày hội Phòng chống bệnh Đái tháo đường 2013 ảnh 1Người dân được nhân viên y tế kiểm tra đường huyết. (Ảnh; Hứa Chung/TTXVN)

Thử máu, khám sàng lọc về bệnh đái tháo đường, tư vấn y khoa cho những người có đường huyết cao, giải đáp thắc mắc với các chuyên gia về căn bệnh đái tháo đường... là một số nội dung chính mà người dân và những người có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường có cơ hội tiếp cận miễn phí khi tham dự Ngày hội “Phòng chống bệnh đái tháo đường” năm 2013.

Chương trình do Bộ Y tế, Hội Nội tiết và Đái tháo đường phối hợp cùng Tập đoàn Novo Nordisk Việt Nam tổ chức trong 3 ngày từ 3-5/11 tại Câu lạc bộ Văn hóa-Thể dục thể thao Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh, nhằm hưởng ứng Ngày Đái tháo đường thế giới 14/11.

Theo Hiệp hội Đái tháo đường thế giới, hiện tại trên thế giới có khoảng 371 triệu người mắc đái tháo đường và 280 triệu người có nguy cơ cao mắc bệnh này. Trong đó, hơn 80% người bệnh đang sống ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ở Việt Nam , tỷ lệ đái tháo đường là 5,7%. Số lượng người mắc bệnh trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng trên 2 lần vào năm 2030 và đái tháo đường sẽ trở thành nguyên nhân đứng thứ 7 gây tử vong nếu không có các biện pháp can thiệp hữu hiệu.

Theo phó giáo sư, tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), đái tháo đường là một trong những thách thức đối với ngành Y tế và sự phát triển trong thời gian tới.

Nguyên nhân gây ra đái tháo đường rất phức tạp, nhưng phần lớn là do thừa cân, béo phì và ít hoạt động thể lực. Thiếu kiến thức về đái tháo đường cùng với tiếp cận không đầy đủ các dịch vụ y tế và thuốc thiết yếu, có thể dẫn đến các biến chứng như mù lòa, cắt cụt chi, các tổn thương về thận.

Bệnh đái tháo đường hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu bản thân mỗi người thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh như dinh dưỡng hợp lý, tăng cường vận động thể lực, không hút thuốc lá, không lạm dụng rượu bia.

Trong giai đoạn 2009-2013, Ngày thế giới phòng, chống bệnh đái tháo đường có chủ đề “Giáo dục và phòng ngừa đái tháo đường”. Năm nay là năm cuối cùng của chiến dịch trong giai đoạn này với khẩu hiệu “Phòng, chống Bệnh đái tháo đường: Bảo vệ tương lai của chúng ta.”

Ngoài tổ chức Ngày hội “Phòng chống bệnh đái tháo đường năm 2013” tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình này cũng sẽ được tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội từ ngày 14-16/11 với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực dành cho cộng đồng giúp đẩy lùi căn bệnh đái tháo đường của thế kỷ.

Trong khuôn khổ Ngày hội, người dân khi tham gia còn được tư vấn về dinh dưỡng hợp lý trong phòng, chống bệnh đái tháo đường; hướng dẫn luyện tập thể thao để dự phòng và kiểm soát căn bệnh; cung cấp các thông tin, kiến thức về bệnh đái tháo đường../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục