Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN tại Geneva

Đây là sự kiện hàng năm của phái đoàn các nước ASEAN tại Geneva, nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và gắn kết cộng đồng ASEAN.
Ngày 14/7, Ngày hội thể thao và gia đình ASEAN 2012 đã diễn ra tại Trung tâmthể thao Versoix với sự tham gia của hơn 600 cán bộ, nhân viên ngoại giao cùnggia đình các phái đoàn thường trực các nước ASEAN bên cạnh Liên hợp quốc, Tổchức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác đóng tại Geneva, Thụy Sĩ.

Các đội của 10 quốc gia thành viên đã thi tài ở gần 20 môn thể thao như bóngbàn, bóng đá, quần vợt, chạy tiếp sức, kéo co, bowling, golf cùng nhiều môn thicho thiếu nhi như vẽ tranh, nhặt khoai tây và tô màu.

Các thành viên của Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mạiThế giới và các tổ chức quốc tế khác đã giành được Huy chương Vàng ở nhiều bộmôn như bóng bàn và chạy.

Đây là sự kiện hàng năm của phái đoàn các nước ASEAN tại Geneva, một dịp để cácđồng nghiệp và gia đình của họ cùng giao lưu và chia sẻ những hoạt động trongngày nghỉ nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống và gắnkết cộng đồng ASEAN.

Sau buổi thi đấu, các gia đình tham gia ngày hội đã được thưởng thức nhiều mónăn truyền thống đặc trưng của mỗi quốc gia thành viên cộng đồng ASEAN và họ cùnghẹn nhau vào ngày hội năm 2013 với Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổchức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác là nhà tổ chức./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.