Ngày Hội tôn vinh vẻ đẹp các dân tộc vùng Đông Bắc

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 27-30/9 tại thành phố Tuyên Quang.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII sẽ diễn ra từ ngày 27-30/9 tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày hội được tổ chức để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế những nét đẹp văn hóa truyền thống vùng Đông Bắc đang được giữ gìn, phát huy trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước đồng thời thu hút người dân tham gia giao lưu, hưởng thụ và sáng tạo nghệ thuật.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang bà Vũ Thị Bích Việt cho biết, Ngày hội lần này sẽ có chín tỉnh tham gia bao gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Theo đó, nội dung Ngày hội sẽ phong phú với các hoạt động như: Chương trình khai mạc đậm tính nghệ thuật có chủ đề “Đông Bắc-Miền đất thiêng liêng tươi đẹp;” Triển lãm ảnh Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Đông Bắc; Hội chợ Thương mại-Du lịch Tuyên Quang; Liên hoan nghệ thuật quần chúng vùng Đông Bắc; Trình diễn trang phục dân tộc các tỉnh và chung kết cuộc thi “Người đẹp Tuyên Quang” cùng các hoạt động thể dục thể thao.

Đặc biệt, bà Việt cho hay, điểm nhấn của Ngày hội là Đêm hội Trung thu được tổ chức ở cấp tỉnh vào tối ngày 29/9 với lễ rước và múa lân hoành tráng.

Nói về cuộc thi “Người đẹp Tuyên Quang,” Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang ông Nguyễn Việt Thanh cho biết, ban tổ chức đã nhận được hơn 150 hồ sơ đăng ký dự thi của các thí sinh trên địa bàn tỉnh, sau vòng sơ loại đã chọn ra 22 thí sinh lọt vào vòng Chung kết.

Theo ông Thanh, cơ cấu giải thưởng khá khiêm tốn với Giải Người đẹp thứ Nhất trị giá 30 triệu đồng, Giải Người đẹp thứ Hai nhận 20 triệu đồng và Giải Người đẹp thứ Ba được 15 triệu đồng.

Về cuộc thi nhan sắc cấp địa phương này, bà Vũ Thị Bích Việt cho rằng đương nhiên không thể so sánh về quy mô và chất lượng với các cuộc thi Hoa hậu, nhưng có thế mạnh là nét đẹp mộc mạc “hương đồng gió nội” của các thiếu nữ được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất vốn nức tiếng nhiều người đẹp và được nhiều người biết qua câu “chè Thái, gái Tuyên.”./.

Xuân Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục