Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc

Ngày 29/3, tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, hơn 250 vận động viên của 6 tỉnh Tây Bắc đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 11.

Ngày 29/3, tại thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu, hơn 250 vận động viên của 6 tỉnh Tây Bắc đã tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 11.

Các vận động viên ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái, Hòa Bình và Điện Biên đã thi đấu ở 7 nội dung tung còn, đẩy gậy, bắn nỏ, cầu lông, tù lu, việt dã, đẩy gậy.

Những lễ hội đặc sắc nhất của một số dân tộc vùng Tây Bắc cũng được trình diễn như lễ hội Tết ngô của người Cống ở xã Nậm Khao, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu; lễ hội tắm than của người Dao đỏ, tỉnh Lào Cai; lễ hội Hết chá của dân tộc Thái Trắng vùng Mộc Châu, tỉnh Sơn La; lễ hội rước Bụt tại hang Khụ Dúng ở tỉnh Hoà Bình và lễ hội Kin Pang của người Thái Đen, tỉnh Điện Biên.

Cùng ngày tại đây đã diễn ra hội thảo với chủ đề "Phát triển du lịch vùng Tây Bắc" do Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức, nhằm tìm các giải pháp đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị an ninh quốc phòng của khu vực.

Các đại biểu dự hội thảo nhận định cần định hướng phát triển du lịch của vùng Tây Bắc với những nhìn nhận chính xác, toàn diện hơn về tiềm năng và hiện trạng phát triển, tổ chức không gian và đầu tư phát triển du lịch, quan điểm và mục tiêu phát triển, xác định thị trường và phát triển sản phẩm; đặc biệt chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục