"Ngày không ôtô" ở thủ đô Colombia

Phóng viên TTXVN tại Mexico đưa tin thực hiện chủ trương "Ngày không ôtô" hàng năm được phát động từ năm 2000 nhằm giảm sự ồn ào và ô nhiễm môi trường.

Phóng viên TTXVN tại Mexico đưa tin thực hiện chủ trương "Ngày không ôtô" hàng năm được phát động từ năm 2000 nhằm giảm sự ồn ào và ô nhiễm môi trường.

Ngày 5/2, khoảng 1,4 triệu ôtô các loại ở thủ đô Bogota của Colombia đồng loạt ngừng lưu thông từ 6 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối. Chỉ có hệ thống xe khách công cộng, taxi, xe máy và xe đạp được hoạt động trong thời gian này.
 
Chính quyền thủ đô Bogota cho biết tại thành phố trên 8 triệu dân này mỗi ngày có trên 1.000 xe khách công cộng, trên 18.000 xe khách tư nhân, khoảng 50.000 taxi cùng nhiều xe ba bánh và xe đạp hoạt động.

Biện pháp cấm lưu thông ôtô một ngày trong năm giúp giảm độ ô nhiễm không khí 53% so với ngày giao thông bình thường. Những ai vi phạm chủ trương này đều phải nộp phạt trên 100 USD./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục