Ngày làm việc thứ ba của Đại Hội đồng AIPA lần thứ 35

Chiều 18/9, Ủy ban Thông cáo chung của Đại Hội đồng AIPA-35 thảo luận và cho ý kiến vào Thông cáo chung trước khi trình thông qua tại phiên bế mạc.
Ngày làm việc thứ ba của Đại Hội đồng AIPA lần thứ 35 ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự AIPA-35. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN tại Lào, chiều 18/9, Ủy ban Thông cáo chung của Đại Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 35 (AIPA-35) tiến hành thảo luận và cho ý kiến vào Thông cáo chung trước khi trình thông qua tại phiên bế mạc.

Thông cáo chung nêu đầy đủ các nội dung, gồm tóm tắt phát biểu của các trưởng đoàn các nước thành viên AIPA-35 tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất; các nội dung thảo luận và nghị quyết được đưa ra tại Ủy ban Nữ nghị sỹ AIPA, Ủy ban về các vấn đề chính trị, Ủy ban về các vấn đề kinh tế, Ủy ban về các vấn đề tổ chức, Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Nghị quyết của Ủy ban về các vấn đề chính trị ủng hộ những cam kết của ASEAN nhằm tăng cường các nỗ lực trong hợp tác an ninh chính trị.

Các thành viên ủy ban chia sẻ quan điểm về vấn đề an ninh chính trị trong khu vực. Ủy ban ủng hộ những cam kết của ASEAN nhằm tăng cường các nỗ lực hợp tác an ninh chính trị và triển khai hiện thực hóa Cộng đồng An ninh chính trị (APSC) vào năm 2015 và ủy ban kêu gọi các nghị viện thành viên AIPA tăng cường vai trò của các nghị viện thành viên cũng như xây dựng tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015.

Ủy ban kêu gọi các nghị viện thành viên AIPA nhấn mạnh sự quan trọng của việc tăng cường tính thống nhất và hàn gắn ASEAN, hướng tới lợi ích và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Ủy ban đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục