Ngày mai kết luận kỷ luật vụ nữ sinh đánh nhau

Sáng mai, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ họp hội đồng kỷ luật đưa ra hình thức xử lý cụ thể từng học sinh tham gia.
Sáng 17/3, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông sẽ họp hội đồng kỷ luật để đưa ra hình thức xử lý cụ thể với từng học sinh tham gia trong vụ video clip nữ sinh xô xát được tung lên mạng làm xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Đây là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo đối với các trường trong cuộc họp được tổ chức chiều nay (16/3), với lãnh đạo các trường và các học sinh có liên quan.

Theo ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi họp này, các học sinh đã làm bản tự kỷ luật, kiểm điểm.

Sở đã chỉ đạo các trường căn cứ vào bản tự kiểm điểm này cũng như nội quy của trường và điều lệ học sinh-sinh viên để có hình thức xử lý phù hợp. Cụ thể, trong sáng mai (17/3), các trường sẽ họp hội đồng kỷ luật của trường mình để đưa ra kết luận cuối cùng.

Ông Phan Thanh Tùng, Hiệu phó Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, cho biết, đến thời điểm này, chưa thể khẳng định sẽ xử lý kỷ luật các học sinh này như thế nào. Sáng mai, Hội đồng kỷ luật của trường sẽ họp, nghe từng em trình bày bản tự kiểm điểm của mình. Trên cơ sở các bản kiểm điểm này và ý kiến của từng thành viên trong Hội đồng, trường sẽ có quyết định cụ thể với từng trường hợp.

Trước đó, ngày 10/3, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đăng tải video clip một nhóm nữ sinh Hà Nội xô xát, gây mất trật tự an ninh công cộng.

Đoạn clip dài 59 giây mô tả cảnh một nữ sinh tóc ngắn mặc áo kẻ màu sẫm túm tóc một nữ sinh mặc áo thun màu trắng, vừa kéo vừa đánh túi bụi nạn nhân. Chứng kiến vụ việc có ít nhất 5 học sinh, 3 người ngồi ghế đá và hai người đứng nhìn một cách thờ ơ.

Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận. Công an Thành phố Hà Nội đã vào cuộc điều tra và kết luận có 10 đối tượng tham gia trong clip này và đây là vụ đánh lộn do mâu thuẫn ở trường học của các nữ sinh lớp 10 A13, Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Từ mâu thuẫn nhỏ nhưng các học sinh này đã nhờ bạn giải quyết bằng việc đánh nhau, sau đó quay lại cảnh này và phát tán trên mạng./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục