Ngày nghỉ lễ cuối, miền Bắc ấm hơn nhờ nhiệt độ tăng nhẹ

Ngày nghỉ lễ cuối cùng 4/1, thời tiết các tỉnh miền Bắc ấm hơn nhờ nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ C so với các ngày trước; sáng sớm có sương mù nhẹ.
Ngày nghỉ lễ cuối, miền Bắc ấm hơn nhờ nhiệt độ tăng nhẹ ảnh 1(Ảnh minh họa/Vietnam+)

Ngày nghỉ lễ cuối cùng 4/1, thời tiết các tỉnh miền Bắc ấm hơn nhờ nhiệt độ tăng nhẹ 1-2 độ C so với các ngày trước.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ C, cao nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 25-27 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi 10-12 độ C, cao nhất 20-23 độ C.

Xuống miền Trung, nền nhiệt tăng dần từ bắc vào nam. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, phía nam 28-31 độ C.

Phía Nam mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Tây Nguyên nền nhiệt sáng và đêm trời khá lạnh từ 16-19 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ cao hơn 29-32 độ C.

Gió mạnh và sóng lớn đang gây thời tiết xấu cho nhiều vùng biển. Do ảnh hưởng của đới gió đông bắc hoạt động mạnh nên khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, bao gồm cả đảo Phú Quý, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 2-3m. Biển động.

Trong cơn dông ngư dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Ngoài ra, trên vùng biển phía nam khu vực nam biển Đông đang tồn tại một vùng áp thấp. Hồi 1 giờ ngày 4/1, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 4,0 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió đông bắc mạnh nên vùng biển phía nam khu vực nam biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông mạnh, có khả năng xảy ra lốc xoáy. Biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục