Ngày sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 7

Ngày Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc được tổ chức thường niên nhằm giúp các sinh viên có điều kiện gặp gỡ, giao lưu và học hỏi nhau.
Ngày 9/10, tại Viện KIST (Hàn Quốc) Đại sứ quán Việt Nam phối hợp Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) tổ chức “Ngày Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 7.”

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm giúp các sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có điều kiện gặp gỡ, trao đổi, giao lưu và học hỏi lẫn nhau.

Tham dự “Ngày Sinh viên Việt Nam lần thứ 7” có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn, Đại diện nhà tài trợ Công ty Hanshin, đông đảo cán bộ Đại sứ quán, Hội Người Việt Nam và đông đảo sinh viên đang học tập và nghiên cứu ở Hàn Quốc.

Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Hải Linh cho biết: “Thời gian qua các hoạt động của VSAK và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc luôn được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đánh giá cao. Bên cạnh đó, các hội viên VSAK, những thành viên tích cực, năng động và đầy nhiệt huyết đã và đang kế tục, phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước góp phần thúc đẩy các phong trào thêm sâu rộng.”

Một điểm mới trong các hoạt động xã hội của VSAK là đã phối hợp với các cơ quan tổ chức của Hàn Quốc tích cực hỗ trợ cộng động người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc, đặc biệt là các gia đình đa văn hóa.

Cụ thể, các Chi hội của VSAK đã phối hợp với Ngân hàng Hana (Hàn Quốc) và Tổ chức bảo vệ trẻ em của Hàn Quốc tiến hành chương trình hỗ trợ các gia đình đa văn hóa tại khu vực Thủ đô Seoul và Incheon gồm dạy tiếng Việt cho trẻ em các gia đình Việt-Hàn, giới thiệu về văn hóa Việt Nam và Hàn Quốc... Hoạt động này cũng mới được triển khai thêm ở khu vực Ansan và sẽ tiếp tục được nhân rộng ra các vùng miền khác của Hàn Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn chúc mừng VSAK đã có những thành quả đáng ghi nhận trong thời gian qua. Ngoài các hoạt động mang tính cộng đồng cao như phối hợp Đại sứ quán tổ chức “Đêm giao lưu hữu nghị Hàn-Việt chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội,” “Lễ hội Văn hóa truyền thống Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ nhất”...

VSAK còn là cầu nối giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế thông qua việc tham gia các Lễ hội văn hóa quốc tế và Tuần văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Trần Trọng Toàn hy vọng trong thời gian tới, VSAK tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, kịp thời động viên hỗ trợ anh chị em sinh viên học tập, rèn luyện tốt đồng thời đóng vai trò nòng cốt bên cạnh Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc tuyên truyền, quảng bá về đất nước và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã trao tặng giấy khen cho 13 tập thể và sinh viên do có những đóng góp tích cực cho các phong trào của VSAK trong thời gian qua.

Khác với mọi năm, “Ngày Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 7” có thêm hoạt động thi biểu diễn văn nghệ, ẩm thực truyền thống Việt Nam, tổ chức giới thiệu về các trường đại học và viện nghiên cứu của Hàn Quốc... Bên cạnh đó, VSAK cũng chính thức lập “Quỹ thắp sáng học đường” quyên góp tiền và đồ dùng để hỗ trợ những trẻ em nghèo ở Việt Nam có điều kiện học tập tốt hơn.

Các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn do sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc biểu diễn với các bài hát ca ngợi quê hương đất nước, màn trình diễn thời trang áo dài... đã thực sự mang lại không khí sôi động của ngày hội và để lại những ấn tượng khó quên./.

Anh Nguyên-Việt Cường/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục