Ngày thi đấu đáng nhớ của bóng bàn và bóng đá nam Việt Nam

Sau 7 ngày thi đấu, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 159 huy chương; trong đó có 45 huy chương Vàng, 50 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng.
VĐV Ánh Viên (giữa) trên bục nhận huy chương Vàng. (Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN)
VĐV Ánh Viên (giữa) trên bục nhận huy chương Vàng. (Ảnh: Vũ Anh Tú/TTXVN)

Kết thúc ngày thi đấu thứ 7 của SEA Games 30, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành thêm 8 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng, tiếp tục duy trì vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp huy chương của đại hội.

Nước chủ nhà Philippines vẫn dẫn đầu toàn đoàn.

Vận động viên Trương Thị Phương là người mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 7/12, khi cô về nhất ở chung kết nội dung chèo 200m nữ C1 môn Canoeing.

Đây là tấm huy chương Vàng thứ hai của Trương Thị Phương tại SEA Games 30.

Tấm huy chương Vàng thứ hai đến từ hai tay vợt Nguyễn Anh Tú-Đoàn Bá Tuấn Anh tại chung kết bóng bàn đôi nam.

Đây là tấm huy chương Vàng lịch sử ở nội dung đánh đôi của bóng bàn Việt Nam sau 10 năm chờ đợi, kể từ SEA Games 2009 ở Lào với thành công của bộ đôi Kiến Quốc-Quang Linh.

[Đức Chinh tỏa sáng đưa U22 Việt Nam vào chung kết SEA Games 30]

Chỉ ít phút sau dấu mốc của bóng bàn Việt Nam, các nữ võ sỹ ở bộ môn Judo gồm Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Hồ Thị Như Vân, Nguyễn Thị Diệu Tiên, Hà Thị Nga đã mang về tấm huy chương Vàng quý giá ở nội dung đối kháng đồng đội nữ.

Ngày thi đấu hôm nay cũng chứng kiến tấm huy chương Vàng đầu tiên của tuyển taekwondo Việt Nam tại SEA Games 30, nhờ thành tích của các vận động viên Trần Hồ Duy, Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy và Nguyễn Ngọc Minh Hy nội dung Quyền sáng tạo đồng đội hỗn hợp.

Taekwondo Việt Nam còn đón nhận huy chương Vàng ở nội dung Quyền sáng tạo cá nhân nữ với số điểm ấn tượng của vận động viên Nguyễn Thị Mộng Quỳnh.

Chiều 7/12, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục lập cú đúp huy chương Vành ở nội dung 400m tự do nữ và 100m ngửa nữ.

Với 5 huy chương Vàng sở hữu tại SEA Games 30 tính đến thời điểm hiện tại, Ánh Viên đang tiến gần hơn tới mục tiêu giành ít nhất 8 huy chương Vàng ở 12 nội dung đăng ký tranh tài tại đại hội năm nay.

Tấm huy chương Vàng cuối cùng thuộc về các vận động viên Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan và Trần Đình Sơn của điền kinh Việt Nam ở SEA Games 30 nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp.

Ngày thi đấu đáng nhớ của bóng bàn và bóng đá nam Việt Nam ảnh 1Tiền đạo Hà Đức Chinh (9) đặt tay lên ngực trái, nơi có hình lá quốc kỳ trên áo, sau khi ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 ở phút 45+2. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN )

Với thành tích 3 phút 19,50 giây, các vận động viên không những mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho điền kinh Việt Nam, bổ sung vào bộ sưu tập chương Vàng của đoàn Thể thao Việt Nam nói chung mà còn thiết lập kỷ lục đại hội.

Với môn bóng đá nam, trong ngày thi đấu 7/12, với chiến thắng chung cuộc 4-0, tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu đầy thuyết phục trước U22 Campuchia.

Hiện U22 Việt Nam chỉ còn cách "giấc mơ Vàng" SEA Games 1 trận đấu nữa.

Sau 7 ngày thi đấu, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 159 huy chương; trong đó có 45 huy chương Vàng, 50 huy chương Bạc và 64 huy chương Đồng.

Nước chủ nhà Philippines vẫn duy trì vị trí số một với khoảng cách khá xa trên bảng tổng sắp với 221 huy chương gồm 89 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc và 65 huy chương Đồng.

Đứng thứ hai là đoàn Indonesia với 50 huy chương Vàng, 49 huy chương Bạc và 58 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục