Ngày trọng đại với gia đình Obama: Malia tốt nghiệp trung học

Malia, con gái của Tổng thống Mỹ Barack Obama, sẽ chào mừng một dấu mốc lớn khác vào thứ Sáu tới khi cô tốt nghiệp trường trung học tư ở Washington.
Ngày trọng đại với gia đình Obama: Malia tốt nghiệp trung học ảnh 1Malia tốt nghiệp trung học. (Nguồn: Getty Images)

Khi gia đình Obama mới chuyển tới Nhà Trắng, Malia mới chỉ là một cô bé 10 tuổi mơ ước được nuôi một chú cún con.

Cô gái đã đánh dấu nhiều mốc quan trọng của cuộc đời trong vòng 7 năm qua khi lớn lên dưới con mắt theo dõi của công chúng: đeo niềng và tháo niềng răng, học lái xe, tham quan các trường đại học, thậm chí dành một số khoảng thời gian ngắn ở xa gia đình mình.

Cô gái trẻ đã chào mừng một dấu mốc lớn khác vào hôm thứ ​Sáu khi cô tốt nghiệp trường trung học tư ở Washington, trên tay là tấm bằng và dưới chân là cả thế giới đang rộng mở.

Tổng thống cũng là những bậc làm cha mẹ. Không phải lúc nào ông Obama cũng có thể dễ dàng đối diện với sự thật rằng cô con gái 18 tuổi của ông - "một trong số những người bạn thân nhất của tôi," ông chia sẻ - đã lớn nhanh tới vậy dưới con mắt quan sát của cả thế giới.

"Tôi sẽ không nói về việc con gái tôi rời xa khỏi tôi khiến trái tim tôi tan vỡ," ông chia sẻ với US Today vào tuần trước.

Cách đây nhiều tháng, tổng thống đã vì lý do tình cảm mà từ chối lời mời tới đọc diễn văn phát biểu trong lễ tốt nghiệp năm nay của trường Sidwell Friends, ngôi trường tư thục nơi Malia và 127 bạn học khác sẽ tốt nghiệp khóa ra trường năm 2016 này. Em gái Malia, Sasha Obama, cũng đang theo học tại Sidwell.

Vậy điều gì đang chờ đợi Malia? Cô gái trẻ sẽ dành ra 1 năm cho bản thân mình trước khi vào học trường Harvard vào mùa thu năm 2017.

Cả ông Obama và vợ, bà Michelle, đều chưa tiết lộ gì về kế hoạch của Malia trong một năm đó. Song, việc dời ngày bắt đầu đại học sẽ giúp kéo dài thời gian cô gái trẻ được ở bên gia đình đầm ấm của mình khi gia đình Obama chuẩn bị cho một sự chuyển giao lớn vào đầu năm sau: Nhiệm kỳ cuối cùng của ông Obama trên cương vị tổng thống sẽ kết thúc.

Gia đình nhà Obama có kế hoạch ở lại Washington trong vài năm sau khi ngài tổng thống kết thúc công việc để Sasha có thể tiếp tục học hết trung học tại đây.

Cha mẹ của Malia thường xuyên khen hai cô con gái của mình vì là những người bình thường và hạnh phúc, dù sống một cuộc sống không hề bình thường chút nào.

Đầu tiên là việc đến ở tại Nhà Trắng. Khi đó, hai cô gái là những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất từng sống tại đây kể từ thời tổng thống John F. Kennedy với hai con Caroline và John Jr., và họ thường xuyên có các mật vụ đi theo bảo vệ.

Ông Obama từng đùa rằng ông cảm thấy thật yên tâm khi biết rằng mỗi lần hai cô con gái của mình đi đâu, họ đều được trông nom bởi "những người đàn ông mang súng."

Malia từng tới châu Âu, châu Phi, châu Á, Nam Mỹ và vùng biển Caribe với cha mẹ mình, và đã từng tham gia một chuyến du lịch do trường tổ chức tới Mexico. Cô từng gặp nhiều người nổi tiếng và có quyền lực, trong đó có Giáo hoàng.

Đệ nhất phu nhân tổng thống Mỹ cho biết con gái bà muốn trở thành một nhà làm phim. Malia đã tham gia thực tập mùa hè trên phim trường của bộ phim Girls của HBO tại New York, và một bộ phim khoa học viễn tưởng tâm lý của CBS với sự tham gia của Halle Berry. Những trải nghiệm này giúp cô gái trẻ tự mình khám phá cuộc sống xung quanh, nhưng cũng không nằm ngoài tầm với của những nhân viên mật vụ bảo vệ.

Ngày trọng đại với gia đình Obama: Malia tốt nghiệp trung học ảnh 2Gia đình Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)

Ba tháng sau khi bắt đầu cuộc sống mới tại Nhà Trắng, Malia đã có được chú cún con như mong đợi: Bo, một chú chó nước Bồ Đào Nha - giống chó này có ít khả năng gây dị ứng cho Malia hơn những giống khác. Ông Obama đã hứa sẽ mua một chú chó cho các con sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2008.

Cô gái bé nhỏ ngày xưa với chiếc xích đu vẫn đang nằm ngay bên ngoài Phòng Bầu dục giờ đã cao hơn cả người cha 1m85 của mình, và khiến cho mọi người phải ngoái nhìn mỗi khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Ở trường, Malia chơi bóng đá và tennis, chơi sáo và đàn piano. Trong một căn nhà với 132 phòng, cô không ở chung phòng với em gái. Đệ nhất phu nhân cho biết hàng ngày hai cô gái trẻ đều dậy sớm để chuẩn bị đi học. Họ cũng tự dọn giường và tự làm công việc giặt giũ.

Chiếc niềng răng xuất hiện khi Malia 12 tuổi. Các mật vụ đã dạy cô cách lái xe.

Malia tròn 18 tuổi vào ngày 4/7 tới, đủ tuổi để bỏ lá phiếu đầu tiên bầu tổng thống mới - người kế nhiệm cha cô.

Những trang phục Malia lựa chọn cũng bị giới truyền thông "soi" không kém gì trang phục của mẹ cô. Sau khi hai chị em Malia tham dự bữa tiệc tối chính thức của Nhà Trắng lần đầu vào tháng 3 và những bức ảnh chụp hai chị em xuất hiện, cộng đồng mạng đã tỏ ra hào hứng với những bài báo nói về những bộ váy thiết kế cao cấp do hai cô gái trẻ mặc được bán với giá hàng nghìn USD.

Malia cũng thể hiện tính cách độc lập của mình. Khi chọn trường Harvard, cô gái trẻ dường như đã bỏ ngoài tai lời khuyên của cha mẹ rằng sinh viên không nên tự ép mình tới học tại những trường có danh tiếng.

Cha của Malia cũng đã xác nhận tính cách này của cô gái. Khi được hỏi trong chuyến đi tới Việt Nam của ông vào tháng trước rằng ông sẽ phản ứng ra sao nếu Malia nói với ông rằng cô muốn dành một năm trước khi học đại học của mình tại quốc gia Đông Nam Á này, ông Obama trả lời rằng ông sẽ ủng hộ con.

Ông nói thêm: "Nhưng điều tôi đã học được là, rằng con bé chẳng nghe tôi khuyên nhủ đâu, dù tôi có nói gì đi nữa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục