Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2009

Ngày 18/4, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội, 1.000 nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao dân tộc, cán bộ bảo tàng của 29 tỉnh thành phố trong cả nước đã tham dự "Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2009.

Ngày 18/4, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội, 1.000 nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao dân tộc, cán bộ bảo tàng của 29 tỉnh thành phố trong cả nước đã tham dự "Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2009.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái khẳng định các hoạt động trong "Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2009 là biểu hiện sinh động của việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là những bông hoa tươi đẹp tiêu biểu cho rừng hoa văn hóa nghệ thuật dân tộc, cho phong trào thể thao dân tộc, góp phần phát triển du lịch vùng đồng bào các dân tộc.

Thứ trưởng cho rằng những hoạt động này sẽ được lan tỏa, phát huy rộng rãi để "Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam" trở thành "Ngày hội Diên Hồng về văn hóa" trong thời kỳ đổi mới hội nhập của đất nước.

Tại lễ khai mạc, các nghệ sỹ, vận động viên thể thao đã biễu diễn một chương trình nghệ thuật dân tộc gồm các tiết mục: cồng chiêng âm vang đất Mường, cồng chiêng Tây Nguyên, hát múa dân tộc Chăm, hát múa dân tộc Khmer, biểu diễn võ thuật.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra tại đây gồm hội nghị nhân sỹ, trí thức, già làng, trưởng bản, nghệ nhân, các nhà khoa học; trình diễn giao lưu văn hóa nghệ thuật và trang phục truyền thống do các đoàn nghệ thuật của các tỉnh thực hiện; triển lãm tài liệu, hiện vật, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sách báo, các sản phẩm văn hóa, sản vật của địa phương; trình diễn trò chơi dân gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục