Ngày văn học châu Âu: Lễ hội của người yêu sách

Độc giả sẽ được tiếp xúc với những cuốn sách hay và giao lưu cùng các nhà văn nước ngoài trong khuôn khổ “Những ngày văn học châu Âu."
Độc giả sẽ có cơ hội được tiếp xúc với những cuốn sách hay và giao lưu trực tiếp với các nhà văn đương đại nổi tiếng của châu Âu trong khuôn khổ của “Những ngày văn học châu Âu lần thứ ba” tại Hà Nội. Thông tin từ Hiệp hội các Viện văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu (EUNIC) cho biết, “Những ngày văn học châu Âu lần thứ ba” sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 17 và 18/5 tại các địa điểm: Viện Goethe (56-58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội), Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) và Trung tâm Casa Italy (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội). [Những ngày châu Âu 2013: Đa dạng và hấp dẫn] Các tác phẩm được giới thiệu tại “Những ngày văn học châu Âu lần thứ ba” bao gồm cả những tác phẩm kinh điển quen thuộc và những cuốn sách mới được dịch, xuất bản bằng tiếng Việt của chín nước: Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh, Italy, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ, Bỉ và Ba Lan. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là sách dành cho trẻ em và các độc giả trẻ tuổi. Các tác phẩm được giới thiệu cho đối tượng công chúng này bao gồm nhiều thể loại: sách văn học, truyện tranh, khoa học khám phá… Ban tổ chức cho hay, bản dịch mới của tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới “Hoàng tử bé” (Antoine de Saint-Expery) và một loạt sách khoa học của các tác giả người Pháp (với những đế tài cơ bản như nguồn gốc loại người và vũ trụ, tôn giáo, triết học…) là những tác phẩm nổi bật được giới thiệu lần này. Trong khuôn khổ của “Những ngày văn học châu Âu lần thứ ba,” một buổi tọa đàm bàn tròn với các nhà văn Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam sẽ được tổ chức tại Viện Goethe vào lúc 15 giờ ngày 18/5. Theo đó, Hội đồng Anh sẽ mời nhà văn đoạt giải “Tiểu thuyết gia Anh trẻ xuất sắc nhất” sang giao lưu và Tây Ban Nha giới thiệu tới công chúng Việt Nam nhà văn đồng thời là nhiếp ảnh gia Ruben Abella. “Những ngày văn học châu Âu lần thứ ba” sẽ được chính thức khai mạc vào lúc 10 giờ sáng 17/5 tại Trung tâm Casa Italy (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội)./.
 Một số hoạt động chính của “Những ngày văn học châu Âu 2013”

Ngày 17/5:
Tại Trung tâm Casa Italy (10-12 giờ): Lễ khai mạc và cuộc tọa đàm về đề tài “Văn học là gì?”

Tại Viện Goethe (18-21 giờ): Đêm Kafka (giới thiệu cuốn “Thư gửi bố” của chính nhà văn Franz Kafka và cuốn “Phút tráng lệ cuối đời” của Michael Krumpfmüller viết về cuộc đời của Franz Kafka).


Ngày 18/5:
Tại Viện Goethe (15-18 giờ 30): Tọa đàm bàn tròn với các nhà văn Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam.

Tại Trung tâm Văn hóa Pháp (19-21giờ): Triển lãm tranh in kết hợp giao lưu, diễn kịch về các tác phẩm văn học thiếu nhi.


Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục