Ngày Vàng - Đoàn Thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai

Hết ngày 6/6, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 13 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng SEA Games 28.
Ngày Vàng - Đoàn Thể thao Việt Nam giữ vững vị trí thứ hai ảnh 1Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên (giữa) trên bục nhận huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (6/6), tại SEA Games 28, tổ chức ở Singapore, đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công ở những bộ môn thế mạnh của mình và xuất sắc giành được 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.

Trước đó, 4 đội tuyển đã ra quân thi đấu trước khi diễn ra Lễ khai mạc là đấu kiếm, bơi nghệ thuật, bóng đá, bóng bàn và đã xuất sắc giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

Tính tổng cộng cho đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 13 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 11 huy chương đồng, tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng SEA Games 28.

Mở hàng "Vàng" cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu này là vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc ở nội dung đi bộ cự ly 20km nữ với thời gian 1 giờ 45 phút 19 giây. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày và là chiếc huy chương vàng thứ năm của đoàn thể thao Việt Nam.

Tiếp đến, các vận động viên Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng và Đặng Nam đã giúp đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vượt qua Singapore và Thái Lan để giành huy chương vàng thứ hai và là huy chương vàng thứ sáu cho đoàn thể thao Việt Nam ở nội dung đồng đội nam, với số điểm giành được là 344,7 điểm.

Kình ngư Hoàng Quý Phước đã xuất sắc giành huy chương vàng thứ bảy và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200m tự do nam. Thành tích của Hoàng Quý Phước là 1 phút 48 giây 96. Kỷ lục cũ thuộc về vận động viên Malaysia là 1 phút 49 giây 22 lập tại SEA Games 2009 tại Lào.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đoạt huy chương vàng thứ tám và phá kỷ lục SEA Games nội dung 800m tự do nữ với thành tích 8 phút 34 giây 85. Đây là kỷ lục thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 28. Kỷ lục cũ ở nội dung này thuộc về vận động viên người Singapore Lim Lynette Shu-En lập tại SEA Games 2009 tại Lào, với thành tích 8 phút 35 giây 41.

Đội tuyển đấu kiếm với các vận động viên Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Văn Thắng và Phạm Hùng Dương đã đánh bại đội tuyển nước chủ nhà Singapore với tỷ số sít sao 44-43 để giành huy chương vàng thứ chín ở nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nam.

Ở đợt bơi chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giành huy chương vàng thứ 10 và phá kỷ lục SEA Games do chính Ánh Viên thiệt lập, với thời gian 4 phút 42 giây 88.

Vận động viên Nguyễn Thị Thi đã giành huy chương vàng thứ 11 đơn nữ ở môn bi sắt sau khi đánh bại vận động viên Indonesia Alfath Annisa, với kết quả 29-22 trong trận chung kết.

Nữ võ sỹ judo Trần Thị Thanh Thủy đã giành huy chương vàng thứ 12 hạng cân dưới 52kg sau khi đánh bại võ sỹ người Lào Phonenaly trong trận chung kết.

Đội tuyển đấu kiếm với các vận động viên Bùi Văn Tài, Nguyễn Xuân Lợi, Tô Đức Anh và Vũ Thành An đã giành chiếc huy chương vàng thứ 13 ở nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi đánh bại đội Indonesia với kết quả 45-30 trong trận chung kết. Đây cũng là chiếc huy chương vàng cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 6/6.

Kết thúc ngày 6/6, dẫn đầu bảng tổng sắp vẫn là nước chủ nhà Singapore với 17 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 16 huy chương đồng. Đứng ở vị trí thứ ba là đoàn Thái Lan với 10 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 14 huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục