Nghệ An an táng 96 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

96 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào được tỉnh Nghệ An tổ chức truy điệu, an táng ở nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương.
Ngày 30/1, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo hai tỉnh Xiangkhoang, Vientiane (Lào) và nhân dân huyện Đô Lương tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 96 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào theo nghi thức Quốc gia và của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là số hài cốt do Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Vientiane và Xiangkhoang của Lào đã phối hợp với Đoàn quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh nghệ An tìm kiếm cất bốc trong mùa khô năm 2012-2013 tại các tỉnh Xiangkhoang và  Vientiane về quê hương đất Mẹ trong dịp áp Tết cổ truyền Quý Tỵ 2013.

Trong 96 hài cốt đưa về lần này có 4 hài cốt có tên tuổi và quê quán gồm: Phạm Văn Sắc (thôn Hoàng Trung, Đông Ích, Lập Thạch, Vĩnh Phúc); Nguyễn Xuân Tiếp (Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội); Phạm Văn Bảo (thôn Hạ Nao, xã Nam Thạch, Nam Trực, Nam Định); Nguyễn Văn Quang (xóm Phố Dầu, xã Tiến Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) và có hai hài cốt có họ tên là Nguyễn Quốc Bỉnh và Phan Minh đều không rõ quê quán.

Phát biểu tại lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Nghệ An đối với công lao to lớn của các liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào.

Các anh đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào đồng thời, cảm ơn đội quy tập mộ liệt sỹ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã không quản ngại khó khăn, tìm kiếm và đưa các liệt sỹ về với quê hương và gia đình.

Trước đó, đông đảo bà con các bộ tộc Lào anh em cùng lực lượng vũ trang, các em học sinh cùng đông đảo bà con kiều bào ta ở tỉnh  Xiangkhoang đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, lễ cầu siêu, cầu nguyện dâng hương tiễn đưa hương hồn 96 liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trở về đất Mẹ./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục