Nghệ An bắt 2 đối tượng giả danh cảnh sát cơ động

Công an thành phố Vinh vừa bắt hai đối tượng có hành vi giả danh cảnh sát cơ động buộc những người vi phạm giao thông nộp phạt.
Công an thành phố Vinh vừa bắt hai đối tượng có hành vi giả danh cảnh sát cơ động buộc những người vi phạm luật lệ giao thông nộp phạt.

Vào lúc 10 giờ ngày 14/3, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh, Nghệ An nhận được tin báo trên đoạn đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh xuất hiện hai đối tượng nghi là “cảnh sát giả,” điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 37N4- 5547, ép một xe máy của người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm và dọa đưa về xử lý.

Sau khi nhận 200.000 đồng từ người điều khiển xe, hai đối tượng đã tiếp tục kiểm tra các xe khác.

Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh đã cử tổ công tác điều tra. Khoảng 40 phút sau, tại đoạn đường Phong Đình Cảng, thành phố Vinh, tổ công tác phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng đang ép một xe máy đèo ba thanh niên không đội mũ bảo hiểm, yêu cầu dừng lại, kiểm tra giấy tờ.

Qua lời khai ban đầu, hai “cảnh sát giả” là Nguyễn Đình Trường Sơn, sinh năm 1989, quê Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh và Đinh Văn Thông, sinh năm 1988, trú tại khối 3, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh.

Thông hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại thành phố Vinh. Riêng Nguyễn Đình Trường Sơn đã bốn lần rủ bạn bè, giả danh công an để bắt những người vi phạm luật lệ giao thông nộp phạt. Đặc biệt, đối tượng đã thu một xe máy biển kiểm soát 38X1-1439 của anh Phan Văn Thiện tại Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, sau khi kiểm tra giấy tờ giao thông người vi phạm.

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục