Nghệ An cần tập trung phát triển 11 huyện phía Tây

Thủ tướng gợi ý, tỉnh Nghệ An cần ưu tiên tập trung phát triển 11 huyện phía Tây, trong đó tập trung phát triển cây công nghiệp.
Ngày 5/7, làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gợi ý, trọng tâm trong 5 năm tới , tỉnh Nghệ An cần ưu tiên tập trung phát triển 11 huyện phía Tây, trong đó tập trung phát triển cây công nghiệp gắn với chăn nuôi bò sữa.

Các huyện trên có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 35%, trong khi đất đai tại đây phì nhiêu.

Cũng tại buổi làm việc trên, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh, ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong hai năm qua.

Bên cạnh đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những hạn chế yếu kém mà Nghệ An cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Đó là, 5 năm qua tỉnh vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp (hiện mới đạt trên 12 triệu đồng/người/năm), đặc biệt là một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết tốt như ô nhiễm môi trường, tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp, quản lý nhà nước về khoáng sản còn nhiều bất cập… Đây là những vấn đề mà tỉnh cần tập trung phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan để rút kinh nghiệm triển khai có hiệu quả trong những năm tới.

Thủ tướng chỉ đạo Nghệ An khẩn trương tập trung xây dựng kế hoạch 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 với tinh thần khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về đất đai, nguồn nhân lực, cảng biển, sân bay… Đây là những lợi thế nhất cả nước mà Nghệ An cần phát huy để phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 10%/năm và tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 2%/năm.

Thủ tướng yêu cầu Nghệ An kiên quyết thu hồi đất lâm trường để phát triển các cây công nghiệp như cao su, mía, chăn nuôi bò sữa, đồng thời đưa khoa học công nghệ để phát huy tối đa nguồn lực về đất đai, đưa lợi thế về đá vôi xây dựng các nhà máy ximăng...

Cùng với đó, tỉnh cần cải cách hành chính để thu hút đầu tư vào khu kinh tế Vinh-Cửa Lò, trong đó ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao… Thủ tướng cũng lưu ý, tỉnh cần tiếp tục chăm lo đào tạo nguồn nhân lực và giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của xã hội, đặc biệt là giải quyết ô nhiễm môi trường và tệ nạn ma túy...

Nhân dịp về thăm Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh-Khu di tích Kim Liên.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm cán bộ, chiến sỹ Bộ tư lệnh Quân khu IV./.

Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục