Nghệ An đã xuất hiện mưa sau nhiều tháng nắng nóng khô hạn

Sau nhiều tháng nắng nóng, khô hạn, tại một số địa phương ở Nghệ An đã xuất hiện mưa rải rác, nhiều hộ nông dân đã ra đồng xem xét lượng nước để xuống giống sản xuất vụ Hè Thu.
Nghệ An đã xuất hiện mưa sau nhiều tháng nắng nóng khô hạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Sau nhiều tháng nắng nóng, khô hạn, chiều ngày 16/6, một số địa phương trong tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa.

Cụ thể, tại thành phố Vinh, mưa kéo dài khoảng 20 phút, huyện Nghi Lộc có mưa rải rác, kéo dài khoảng 30 phút...

Lượng mưa xuất hiện ở các địa phương khác tuy không nhiều, nhưng được mọi người mong đợi, nhất là nông dân.

Ngay khi mưa vừa dứt, nhiều hộ nông dân đã ra đồng, xem xét lượng nước có trong ruộng để có thể xuống giống sản xuất vụ Hè Thu.

Tại Nghệ An, từ đầu mùa Hè đến nay, nắng nóng, khô hạn đã làm đồng ruộng khô hạn, nứt nẻ. Nhiều diện tích cây trồng vụ Hè Thu đã không thể gieo trồng theo thời vụ.

Tại một số huyện miền núi và đồng bằng, như Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Nghi Lộc, Hưng Nguyên..., rất nhiều hộ dân đang phải mua nước sạch để dùng vì sông suối, ao hồ, giếng không có nước.

Tuy đã bắt đầu có mưa nhưng lượng mưa không nhiều việc bổ sung nước cho sản xuất, sinh hoạt là không đáng kể, đồng nghĩa với trên địa bàn Nghệ An, khô hạn vẫn đang tiếp tục bị đe dọa.

Do vậy, tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân tiếp tục tiết kiệm nước; khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương; giao ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương khảo sát thực trạng khô hạn, thiếu nước tại các vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và xây dựng các phương án chống hạn phù hợp với từng vùng, từng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục