Nghệ An: Đầu mùa nóng, bệnh nhi nhập viện tăng cao

Do thời tiết liên tục thay đổi và sức đề kháng của trẻ kém nên nhiều ngày qua, Bệnh viện sản nhi Nghệ An luôn ở tình trạng quá tải bệnh nhi.

Bác sỹ Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, số trẻ đến khám bệnh cũng như phải nhập viện điều trị trong thời điểm thời tiết chuyển mùa sang nắng nóng khiến bệnh viện trong tình trạng quá tải.

Hiện nay, số bệnh nhân được điều trị nội trú tại bệnh viện đã lên tới hơn 700 người, trong khi bệnh viện chỉ có 320 giường, phải tăng cường thêm 300 giường ở hành lang các khoa trong bệnh viện, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người bệnh.

Nguyên nhân tình trạng quá tải trên là do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa, trời nắng nóng, độ ẩm cao trong khi sức đề kháng của trẻ nhỏ chưa cao nên dễ mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và truyền nhiễm.

Tại Nghệ An, nhiệt độ trong những ngày nắng nóng đầu mùa vừa qua nhiều nơi đã lên tới 40 độ C như ở các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông. Mặt khác, tình trạng quá tải còn do việc khám vượt tuyến của bệnh nhân, xuất phát từ tâm lý lo lắng cho con nhỏ nên các bậc phụ huynh đưa khám vượt tuyến bỏ qua việc khám ở các cơ sở y tế tại địa phương. Ngoài ra số bệnh nhân trái tuyến như ở các địa phương thuộc tỉnh Hà Tĩnh tới bệnh viện khám cũng tăng cao.

Trong những ngày nắng nóng vừa qua có khi bệnh viện đã phải tiếp nhận số bệnh nhân tới khám đông gấp 4 lần so với ngày bình thường.

Cùng với các bệnh trong mùa nắng nóng, hiện nay tại Nghệ An các bệnh dịch truyền nhiễm cũng diễn biến phức tạp, chủ yếu là dịch sởi, phát ban, tay chân miệng, tiêu chảy. Đặc biệt là trong đợt nắng nóng đầu mùa vừa qua nhiều trẻ phải nhập viện trong tình trạng sốt cao, nhiều bệnh nhân do sởi đã biến chứng sang viêm phổi rất nguy hiểm.

Bác sỹ Lang Thị Hợi, Phó Trưởng Khoa truyền nhiễm Bệnh viện sản nhi Nghệ An khuyến cáo các bậc phụ huynh, nếu con xuất hiện triệu chứng như sốt cao liên tục, mắt đỏ, chảy nước mắt, nước mũi thì cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để khám tránh tình trạng chủ quan khiến bệnh biến chứng rất nguy hiểm đồng thời do thời tiết đang giai đoạn chuyển mùa nên cần tránh việc thay đổi nhiệt độ đột ngột đối với trẻ, đi ra ngoài trời nắng cần đội mũ cho trẻ, đặc biệt là các trẻ đang lứa tuổi học mầm non nếu phát hiện các triệu chứng của bệnh dịch thì cần sớm cách ly trẻ để tránh truyền nhiễm cho các trẻ khác trong lớp.

Đối với nhà trường, thầy cô giáo cần kiểm tra nghiêm ngặt việc tiêm phòng cho trẻ một cách đầy đủ trước khi tiếp nhận trẻ vào lớp học; đảm bảo chế độ ăn chín, uống sôi, tránh ăn các thức ăn ôi thiu.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục