Nghệ An: Hai trẻ em chết do đuối nước, một người chết do sét đánh

Trên địa bàn xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là anh em họ tử vong.
Nghệ An: Hai trẻ em chết do đuối nước, một người chết do sét đánh ảnh 1(Ảnh minh họa: Hưng Thịnh/TTXVN)

Sáng 12/5, ông Nguyễn Công Nông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ là anh em họ tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ chiều 11/5, em Nguyễn Cảnh Tuấn và Nguyễn Cảnh Toàn (sinh năm 2007, trú ở khối 13, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, học sinh lớp 5 trên địa bàn), cùng 3 em nhỏ khác đi đến khu vực đầu vòi nước của trạm bơm ở rú Nguộc, thuộc xóm Ngọc Minh, xã Thanh Ngọc để tắm.

Sau đó, các em tiếp tục đến khu vực ao nước gần đó (nằm sát Quốc lộ 46) để tắm tiếp thì không may 2 em bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, được người dân vớt lên bờ, tổ chức sơ cứu nhưng các em đã không qua khỏi.

[Trượt chân xuống hồ thủy lợi, 4 học sinh đuối nước thương tâm]

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc. Chiều tối cùng ngày, thi thể các em đã được bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương.

Chiều tối 11/5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra mưa to, kèm theo sấm sét.

Chị Bùi Thị Hòa, sinh năm 1987 ở xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã bị sét đánh chết khi đang cắt cỏ trên đồng. Cùng lúc đó, con bò của gia đình đang ăn cỏ trên đồng cũng bị chết do sét đánh.

Chị Hòa có hai con nhỏ, thuộc diện hộ nghèo của xã./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục