Nghệ An khắc phục tắc nghẽn giao thông sau bão

Sau nhiều ngày bị ách tắc do ngập lụt, Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến, mọi phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.
Chiều 2/10, Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An đã được thông tuyến, mọi phương tiện đã có thể lưu thông bình thường.

Trên địa bàn Nghệ An, sau nhiều ngày bị ách tắc do ngập lụt và sạt lở, đến tối 2/10, một số tuyến đường giao thông quan trọng cũng đã được thông tuyến, trong đó có tuyến Quốc lộ 48 nối từ thành phố Vinh lên các huyện miền núi như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp…

Tối 2/10, hiện tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua Nghệ An cũng đã được thông tuyến. Trước đó tuyến đường sắt Bắc-Nam đoạn qua thị xã Hoàng Mai bị ngập nặng, các tuyến tàu không thể qua lại. Hiện tất cả các chuyến tàu Bắc-Nam và từ Nghệ An đi các tỉnh và ngược lại đã đi lại được.

Từ chiều 2/10, Ga Vinh đã bán vé trở lại để phục vụ hành khách.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 10, lượng mưa lớn cộng với việc xả lũ hồ Vực Mấu nên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu bị ngập nặng, có nơi ngập sâu 0,5m. Nhiều vị trí trên Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu bị ách tắc, các phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại.

Công an Nghệ An, Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Khu Quản lý Đường bộ 4 phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức cấm đường trên Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu từ ngày 1/10, mọi phương tiện từ Bắc vào Nghệ An và từ Nghệ An ra các tỉnh phía Bắc đều được phân luồng đi theo tuyến đường Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do hàng ngày, lượng xe qua lại trên tuyến rất đông nên dù được phân luồng, hướng dẫn giao thông nhưng tình trạng tắc nghẽn giao thông cục bộ vẫn xảy ra, nhiều xe rất khó khăn trong việc di chuyển./.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục