Nghệ An không để người dân bị đói, đe dọa tính mạng

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân khẳng định sẽ không để bất cứ người dân nào bị đói hoặc bị đe dọa tính mạng do ngập lụt.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường qua đợt kiểm tra tình hình ngập lụt do ảnh hưởng bão số 10 trên địa bàn các địa phương trong tỉnh, nhất là tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ngày 2/10, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã trực tiếp đến các xã thuộc vùng ngập lụt ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả ngập lụt do mưa nhiều và do xả lũ hồ Vực Mấu nằm trên địa bàn thị xã Hoàng Mai gây nên. Đây là đợt ngập lụt nặng nề nhất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu trong hàng chục năm qua, có nơi bị ngập sâu đến 5m. Tại những nơi đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho người dân; yêu cầu các ngành, địa phương phải tập trung mọi giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và khẩn trương ổn định cuộc sống người dân. Đối với những người dân hiện đang ở trong các vùng ngập lụt nặng có nguy cơ đe dọa cao về an toàn tính mạng phải khẩn trương di dời, không để bất cứ trường hợp nào bị đói hoặc bị đe dọa tính mạng do ngập lụt gây nên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An, đến chiều 2/10, tại Nghệ An do ảnh hưởng của bão số 2 trên địa bàn tỉnh đã làm 1 người chết, 2 người mất tích; có 2.125ha lúa, 2.724ha ngô và rau màu, 1.352 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng; 7.528 con gia cầm, 310 con gia súc bị trôi; 39 nhà bị tốc mái, 20.219 nhà ở của hộ dân bị ngập nước; 2 tàu bị chìm và hư hỏng, 7 tàu khác bị đứt neo trôi dạt... Đặc biệt, tại thị xã Hoàng Mai có khoảng 15.000 hộ bị ngập nước. Đến sáng 2/10, tại nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai, tình trạng ngập lụt, chia cắt vẫn còn xảy ra; cuộc sống người dân đang rất khó khăn. Hiện nay tại Nghệ An, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang gặp rất nhiều khó khăn. Tại nhiều xã trong tỉnh đến chiều 2/10 vẫn còn tình trạng ngập lụt, chia cắt, không thể đi lại. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Nghệ An đã điều 15 xuồng máy của lực lượng cứu nạn cứu hộ, cùng nhiều bè mảng của nhân dân để đến ứng cứu cho các vùng bị lũ lụt đang ngập nặng; Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chở 10 tấn mì tôm và 100 thùng nước sạch để cấp phát cho người dân. Thị xã Hoàng Mai - nơi bị ngập lụt nặng nề nhất cũng đã phối hợp với các ngành liên quan đưa ra khỏi vùng ngập sâu được 800 người dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em.
Nghệ An không để người dân bị đói, đe dọa tính mạng ảnh 1
Nghệ An không để người dân bị đói, đe dọa tính mạng ảnh 2
Nghệ An không để người dân bị đói, đe dọa tính mạng ảnh 3
Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục