Nghệ An: Lũ quét làm 5 người chết, mất tích

Đêm 26/5, trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xẩy ra mưa lớn và tạo nên trận lũ quét làm 5 người chết và mất tích.

Đêm 26/5, trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An đã xẩy ra mưa lớn và tạo nên trận lũ quét làm 5 người chết và mất tích.

Hiện, danh tính 5 nạn nhân đã được xác định gồm: hai vợ chồng Lương Văn Dần (30 tuổi) và Lữ Thị Khát (26 tuổi); Lương Văn Xán (5 tháng tuổi) và 2 anh em ruột Lương Văn Quỳnh (11 tuổi), Lương Văn Hải (14 tuổi) đều ở bản Pa Tý, xã Yên Tĩnh.

Đến chiều 27/5 đã tìm được xác 3 nạn nhân là Lương Văn Quỳnh, Lương Văn Xán và Lữ Thị Khát.


Mưa to và kéo dài suốt đêm qua đã làm đổ gãy nhiều cột điện, phá hỏng hàng chục km đường giao thông, cầu cống cùng hàng chục héc-ta hoa màu. Nhiều cá nuôi tại ao, hồ của bà con dân tộc thuộc các xã Yên Na, Yên Tĩnh và Yên Hòa đã bị nước cuốn trôi, ước thiệt hại hàng tỷ đồng.

Huyện Tương Dương đã huy động lực lượng quân đội đóng trên địa bàn, công an huyện, dân quân các xã vùng phụ cận tập trung tìm kiếm người đang bị mất tích, san gạt các đoạn đường bị sạt lở, khắc phục hệ thống thông tin liên lạc, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương đã đến thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn và hỗ trợ cho mỗi gia đình 7 triệu đồng để tổ chức mai táng.

Đây là trận lũ quét đầu tiên gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho bà con các dân tộc thiểu số huyện vùng cao Nghệ An trong mùa mưa lũ năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục