Nghệ An: Nghi phạm chém bố mẹ và hàng xóm có dấu hiệu bất ổn tâm thần

Sau gần 2 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Mạc Văn Dục - nghi phạm chém bố mẹ bị thương và chém hàng xóm tử vong - khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường.
Nghệ An: Nghi phạm chém bố mẹ và hàng xóm có dấu hiệu bất ổn tâm thần ảnh 1Nghi phạm bị bắt sau 2 giờ gây án. (Nguồn: Tiền Phong)

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ nghi phạm Mạc Văn Dục (sinh năm 1990, trú ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trong vụ án này, bố mẹ của Mạc Văn Dục bị chém bị thương và một người hàng xóm tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào sáng 9/8, nhận được thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm một người chết, 2 người bị thương tại xã Yên Hợp, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Quỳ Hợp và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng truy bắt đối tượng gây án.

[Yên Bái: Bắt giữ nghi phạm giết người sau 5 giờ gây án]

Sau gần 2 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ được Mạc Văn Dục khi đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực đồi keo phía sau hiện trường. Cơ quan công an bước đầu xác định Mạc Văn Dục là nghi phạm đã gây ra vụ án nghiêm trọng trên.

Theo chính quyền địa phương, Mạc Văn Dục từng làm công nhân tại thành phố Hải Phòng, mới trở về địa phương và có dấu hiệu bất ổn về tâm thần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Quỳ Hợp đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ việc, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục