Nghệ An: Phát hiện 6 ca mắc COVID-19 từ các tỉnh thành phía Nam trở về

Tất cả các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện ở Nghệ An đều là công dân của tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự đi xe máy trở về.
Nghệ An: Phát hiện 6 ca mắc COVID-19 từ các tỉnh thành phía Nam trở về ảnh 1Các công dân hỗ trợ nhau đưa phương tiện lên xe trung chuyển đến các khu cách ly tập trung. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Từ 18 giờ ngày 9/10 đến 6 giờ ngày 10/10, tại Nghệ An phát hiện 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở các huyện Nghi Lộc, Yên Thành, Tân Kỳ và thị xã Cửa Lò.

Điều đáng nói, tất cả các trường hợp này đều là công dân của tỉnh từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tự đi xe máy trở về.

Trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, các ngành và các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức đón tiếp một cách chu đáo, đúng quy định số công dân của tỉnh trở về quê.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện các quy định trong phòng, chống dịch, yêu cầu công dân khai báo y tế, tổ chức điều tra dịch tễ, nắm bắt lịch trình di chuyển, tiếp xúc; phân loại, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

[Nghệ An: Nhiều trường hợp trở về từ phía Nam có xét nghiệm dương tính]

Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương, các ngành liên quan phát huy tối đa vai trò của tổ COVID cộng đồng và tổ truy vết để nắm chắc di biến động dân cư của từng địa phương, từng tổ dân cư; chấn chỉnh công tác quản lý phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly và từ khu cách ly ra cộng đồng; tăng cường kiểm tra, giám sát các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú, không để người dân tự ý rời khỏi vị trí cách ly.

Tại Nghệ An, trong 3 ngày qua, công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về rất lớn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt, đúng hướng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An, đến nay các trường hợp dương tính được phát hiện từ số công dân trở về đều đã được cách ly trên địa bàn tỉnh từ trước, không có trường hợp nào phát hiện trong cộng đồng.

Người dân địa phương mong muốn các ngành chức năng tiếp tục quản lý tốt công tác này, tránh trường hợp bỏ sót, trốn tránh khai báo, cách ly theo quy định...

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, tính đến 6 giờ ngày 10/10 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1.922 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở 21 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; có 1.806 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, ra viện; 19 trường hơp tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục