Nghệ An: Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và hộ nghèo

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tới thăm hỏi, tặng quà Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và 40 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An: Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và hộ nghèo ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng quà tết mẹ Chu Thị Xuân, sinh năm 1917, mẹ liệt sỹ, xã Hưng Hòa, Thành phố Vinh. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, ngày 10/2, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An và một số ngành, địa phương đã đi thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và hộ nghèo trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường thăm, tặng quà cho mẹ Chu Thị Xuân, sinh năm 1917, mẹ liệt sỹ, thường trú tại xã Hưng Hòa, thành phố Vinh và tặng quà Tết cho 40 hộ nghèo của xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đã trao tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng vừa mới được Chủ tịch nước phong tặng; tặng quà, chúc Tết các bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở một số xã, phường khác trên địa bàn.

Nghệ An: Tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và hộ nghèo ảnh 2Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường và Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An tặng quà tết hộ nghèo xã Hưng Hòa, thành phố Vinh. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/Vietnam+)

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ôngNguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời thăm hỏi, chúc Tết đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và hộ nghèo.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An bày tỏ tình cảm, trân trọng cảm ơn những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ; đề nghị các ngành, địa phương thường xuyên có những việc làm thiết thực chăm lo cả về vật chất, tinh thần đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sỹ và các hộ nghèo trong tỉnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục