Nghệ An: Tiếp nhận con liệt sỹ Gạc Ma vào làm tại bệnh viện

Nghệ An: Tiếp nhận con liệt sỹ Gạc Ma vào làm việc tại bệnh viện

Sở Y tế Nghệ An đã quyết định tiếp nhận em Phan Thị Trang, là con liệt sỹ Phan Huy Sơn hy sinh tại đảo Gạc Ma, vào công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu.
Nghệ An: Tiếp nhận con liệt sỹ Gạc Ma vào làm việc tại bệnh viện ảnh 1Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi và tặng quà cho gia đình em Phan Thị Trang (áo hồng). (Nguồn: Bộ Y tế)

Chiều 17/3, Sở Y tế Nghệ An cho biết đã quyết định tiếp nhận em Phan Thị Trang, thường trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu là con liệt sỹ vào công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu.

Phan Thị Trang là con của liệt sỹ hải quân Phan Huy Sơn đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo Gạc Ma (quần đảo Trường Sa, Việt Nam).

Trang tốt nghiệp Cao đẳng điều dưỡng (Trường Đại học Y khoa Vinh) tháng 6/2014; hoàn cảnh gia đình khó khăn (bố mất sớm khi Trang còn trong bụng mẹ, anh trai bị tàn tật, mẹ thường xuyên ốm đau).

Ra trường Trang đã xin việc ở nhiều cơ sở y tế nhưng không được.

Khi nghe tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có trang Facebook cá nhân, Trang đã viết thư trình bày với Bộ trưởng nguyện vọng xin được làm việc để có thêm điều kiện giúp đỡ gia đình.

Nhận được thư của Trang, Bộ Y tế có công văn số 1648/BYT-VPB1 ngày 13/3 gửi Sở Y tế Nghệ An truyền đạt ý kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Sở Y tế Nghệ An quan tâm, bố trí cho Trang công việc phù hợp, gần nhà.

Nhận được thông tin chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế và xét thấy nguyện vọng, hoàn cảnh của Phan Thị Trang là đúng, ông Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Bùi Đình Long, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã nhanh chóng vào cuộc, chỉ đạo cơ quan chức năng làm thủ tục tiếp nhận Trang vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, nơi chỉ cách nhà Trang khoảng 15km.

Sở Y tế Nghệ An cũng cử đoàn do Giám đốc Sở cùng Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu trực tiếp đến thăm hỏi gia đình liệt sỹ Phan Huy Sơn và thông báo quyết định trên cho Phan Thị Trang.

Sở cũng đang có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho mẹ và anh trai của Trang (là vợ và con của liệt sỹ Phan Huy Sơn).

Việc tiếp nhận Trang vào làm việc theo đúng nguyện vọng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An đối với các chiến sỹ nói chung và gia đình các liệt sỹ trên đảo Gạc Ma nói riêng, đồng thời cũng là việc làm nhằm động viên sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Phan Thị Trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục