Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị bắt kẻ nổ súng bắn chết 2 người

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án.
Nghệ An trao thưởng cho các đơn vị bắt kẻ nổ súng bắn chết 2 người ảnh 1Trao thưởng cho các đơn vị. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Chiều 1/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho các đơn vị đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhanh chóng đấu tranh làm rõ, vận động, bắt giữ thành công đối tượng sử dụng súng gây ra vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, làm 2 người tử vong, xảy ra ngày 30/4, tại xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, kịp thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, như TTXVN tại Nghệ An đã thông tin, vào lúc 8 giờ 10 phút ngày 30/4, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo của nhân dân về vụ việc nổ súng tại cổng nhà riêng của Cao Trọng Phú, sinh năm 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, khiến 2 người bị thương, đối tượng nổ súng sau khi gây án đã cầm súng vào nhà cố thủ.

Sau khi nhận được tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, đồng chí Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, 2 đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo.

Công an thành phố Vinh, Văn phòng Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Cơ động thuộc Công an Nghệ An đã khẩn trương bố trí lực lượng mạnh, triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng, phong tỏa nhà ở đối tượng, bảo vệ hiện trường và bảo đảm an toàn khu vực xung quanh, phòng ngừa đối tượng bỏ trốn và các tình huống xấu có thể xảy ra; tổ chức tuyên truyền, thuyết phục đối tượng đầu thú.

Đồng thời, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, 2 nam thanh niên đã tử vong.

[Nghệ An: Nổ súng làm 2 người tử vong, nghi phạm vẫn đang cố thủ]

Sau thời gian vận động, thuyết phục, đến 13 giờ 50 phút cùng ngày, đối tượng Cao Trọng Phú đã giao nộp vũ khí, ra đầu thú. Lãnh đạo Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp áp giải đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An để tiến hành điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ghi nhận mặc dù vụ án xảy ra đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đối tượng gây án rất manh động và có sử dụng vũ khí “nóng,” nhưng Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng huy động lực lượng, mưu trí, dũng cảm, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời đấu tranh bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ và nhân dân.

Ông Lê Hồng Vinh yêu cầu các lực lượng chức năng sớm phối hợp điều tra, đưa vụ việc ra xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật. Các lực lượng cần tiếp tục phối hợp hiệu quả, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với các loại tội phạm, góp phần tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Vinh cũng mong muốn trên cơ sở kết quả đã đạt được, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh, cùng Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo tiền đề để phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hồng Vinh, Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu cho rằng buổi lễ trao thưởng hôm nay nhằm kịp thời động viên, khen thưởng chiến công đặc biệt xuất sắc của các đơn vị tham gia; thể hiện tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với lực lượng Công an Nghệ An. Qua đó, góp phần động viên, cổ vũ lực lượng Công an Nghệ An nói chung, lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự nói riêng, tiếp tục phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã quyết định thưởng 70 triệu đồng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thưởng 40 triệu đồng cho các tập thể đã có thành tích trong đấu tranh, giải quyết vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục