Nghệ An: Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn xuyên quốc gia

Các lực lượng tham gia phá án đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ 18 bánh heroin (trọng lượng 7 kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Nghệ An: Triệt phá đường dây buôn ma túy lớn xuyên quốc gia ảnh 1Thiếu tướng Nguyễn Cảnh Hiền, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao thưởng cho Ban chuyên án và lực lượng tham gia phá án. (Ảnh: Nguyễn Văn Nhật/TTXVN)

Ngày 21/9, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức trao thưởng cho Ban Chuyên án và lực lượng tham gia ​phá án của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An về thành tích xuất sắc trong chuyên án phá đường dây mua bán ma túy lớn từ Lào vào Việt Nam.

Các lực lượng tham gia phá án đã phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy, thu giữ 18 bánh heroin (trọng lượng 7 kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp…

Vào lúc 17 giờ 30 phút, ngày 20/9, tại nhà nghỉ Nam Châu, thị xã Phôn Xa Vằn, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An) phối hợp với Cục Phòng chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), lực lượng phòng chống ma túy Đồn Biên phòng cửa khẩu Nậm Cắn, Đồn Biên phòng Na Ngoi (Nghệ An) và Công an tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán trái phép ma túy.

Các đối tượng bị bắt là: Pò Chùa Lỳ (45 tuổi), Bun My Mùa (26 tuổi), Thông Già (30 tuổi), đều trú tại Lào; thu giữ tang vật gồm 18 bánh heroin (trọng lượng 7 kg) và 12.000 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu các đối tượng khai vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam tiêu thụ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng của 2 nước Việt Nam và Lào hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục