Nghệ An truy điệu hơn 100 liệt sỹ hy sinh tại Lào

Nghệ An đã tổ chức Lễ truy điệu, an táng 101 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào.
Ngày 7/1, tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An và huyện Đô Lương tổ chức Lễ truy điệu và an táng 101 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại các chiến trường Lào.

Trong 101 hài cốt an táng có sáu liệt sỹ biết tên, quê quán; sáu liệt sỹ biết tên nhưng không rõ quê quán.

Đây là số hài cốt do Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Vientiane và Xieng Khouang của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào phối hợp với Đoàn quy tập tỉnh Nghệ An tìm kiếm và cất bốc từ Lào về Việt Nam./.

Tên, quê quán của 6 liệt sỹ:

1. Phạm Phùng Lãm, Cẩm Sơn, Cẩm Giàng, Hải Dương

2. Phan Bùi Sơn, Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An

3. Phạm Văn Thảo, Hưng Lam, Hưng Nguyên, Nghệ An

4. Đào Văn Thành, Đại Đình, Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội

5. Bùi Công Luyện, Nghĩa Phương, Lục Ngạn, Bắc Giang

6. Nguyễn Văn Thập, Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh, Bắc Ninh.

Viết Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục