Nghệ An vinh danh học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic Vật lý châu Á

Sáng 20/5, Trường THPT Phan Bội Châu, Nghệ An đã vinh danh 2 học sinh của trường đoạt huy chương vàng và đồng tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á ở Singapore.
Nghệ An vinh danh học sinh đoạt giải kỳ thi Olympic Vật lý châu Á ảnh 1Em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12A3, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đoạt huy chương vàng. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sáng 20/5, tại trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thành phố Vinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đã vui mừng, phấn khởi đón và chúc mừng các thầy giáo, cô giáo và hai học sinh đoạt giải thưởng cao tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á trở về từ Singapore.

Tại kỳ thi Olympic châu Á diễn ra tại Singapore vừa qua, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu vinh dự khi có em Cao Ngọc Thái, học sinh lớp 12A3 đoạt huy chương vàng và em Nguyễn Ngọc Khánh, học sinh lớp 11A3 đoạt huy chương đồng. Đặc biệt, huy chương vàng mà em Cao Ngọc Thái xuất sắc giành được cũng là tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn Việt Nam tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á lần này.

Em Cao Ngọc Thái cũng vinh dự trở thành thành viên chính thức của đội tuyển Olympic Vật lý Quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Đinh Thị Lệ Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: kết quả của hai em Cao Ngọc Thái và Nguyễn Ngọc Khánh tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần này không chỉ là phần thưởng xứng đáng và đầy tự hào, ghi nhận sự cố gắng vươn lên trong học tập của bản thân hai em, mà còn là niềm tự hào của thầy giáo, cô giáo Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, của bạn bè và người thân trong gia đình, là niềm tự hào của quê hương, đất nước Việt Nam.

Kết quả này một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An, chất lượng giảng dạy của Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu ngày càng được nâng cao, thêm một lần nữa khẳng định truyền thống hiếu học và học giỏi của người dân xứ Nghệ luôn được kế thừa, phát huy.

Hy vọng hai em Cao Ngọc Thái và Nguyễn Ngọc Khánh, cùng toàn thể học sinh trong trường và toàn tỉnh Nghệ An sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và giảng dạy, đạt kết quả cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế ở các năm tiếp theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Nghệ An nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 15 này, đoàn Việt Nam có 8 học sinh dự thi và tin vui là cả 8 em đều giành được huy chương, gồm: một huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 2 huy chương đồng và 1 Bằng khen. Đây là một thành tích đáng ghi nhận bởi năm nay cuộc thi có sự tham gia của 27 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á với số lượng thí sinh đông nhất từ trước đến nay (275 học sinh, sinh viên).

Dịp này, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Châu đã tổng kết năm học 2013-2014 với những thành tích rất đáng khích lệ.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực, toàn trường đã đạt 84 giải; trong đó có 4 giải nhất, 33 giải nhì, 33 giải ba và 14 giải khuyến khích. Với những thành tích đó, Trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu đứng hàng đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục