Nghệ An xử lý xong sự cố rò rỉ hồ chứa Đá Hàn

Lực lượng chức năng Nghệ An đã xử lý xong sự cố rò rỉ ở hồ Đá Hàn, xóm 10b, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn do mưa lớn trong đợt bão.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như huyện Nam Đàn có mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, ngày và đêm 19/9, lượng mưa quá lớn khiến mực nước ở hồ Đá Hàn, xóm 10b, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn dâng cao. Xung quanh thân, chân đập xuất hiện 5 điểm rò rỉ với chiều dài từ 16-20m.

Sự cố này đe dọa hàng trăm ha diện tích sản xuất nông nghiệp và tính mạng, tài sản của nhiều hộ dân, nhất là đường điện 500 KV ở ngay phía dưới chân đập.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn, Ban quản lý dự án công trình, các đơn vị thi công và chính quyền xã Nam Thanh triển khai lọc hạ lưu và hạ cao trình tràn để hạ thấp mực nước, đảm bảo an toàn cho công trình.

Hiện nay, công tác hạ đỉnh tràn đã hoàn thành, các vị trí thấm lậu qua mái đập và cơ hạ lưu đã được xử lý, không còn hiện tượng nước chảy trôi theo bùn đất và không còn gây nguy hiểm cho thân đập.

Hồ chứa nước Đá Hàn, được xây dựng năm 1996 với diện tích lưu vực 5,6ha, là một trong những hồ chứa nước lớn trên địa bàn huyện Nam Đàn. Hồ có dung tích hơn 2,1 triệu mét khối nước; chiều cao đập 32,6m; chiều dài hơn 300m; mặt đập rộng 5m; chân đập rộng hơn 80m.

Qua thời gian sử dụng công trình đã xuống cấp. Năm 2012, công trình đập Đá Hàn được tu sửa, nâng cấp, hiện hoàn thành 70% khối lượng công việc, với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn khắc phục bão lụt.

Công trình do Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đàn làm chủ đầu tư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Xuân, thành phố Vinh thi công. Khi hoàn thành hồ chứa nước Đá Hàn phục vụ tưới tiêu cho trên 300ha lúa, hoa màu của hai xã Nam Thanh và Nam Nghĩa./.

Viết Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục