Nghe đài, tránh tắc đường ở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/12, Kênh giao thông sẽ được phát sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người tham gia giao thông "né" tuyến đường ùn tắc.
Sau khi đã rất thành công khi chỉ dẫn giao thông qua sóng phát thanh ở địa bàn Hà Nội, Kênh giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ được phát sóng tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp người tham gia giao thông lựa chọn cung đường tránh ùn tắc.

Theo ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm quảng cáo và dịch vụ phát thanh (Đài Tiếng nói Việt Nam), sau hơn nửa năm hoạt động tại địa bàn Hà Nội, Kênh giao thông của đơn vị này đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người tham gia giao thông.

Trung bình mỗi ngày, kênh nhận được hơn 2.000 cuộc điện thoại của thính giả chờ xử lý, một số điểm đã bớt ùn tắc do các lái xe thường xuyên tham khảo "nhà đài," tìm cách tránh...

Nối tiếp thành công, Kênh giao thông đã quyết định mở rộng “địa bàn.” Theo đó, ngoài việc theo dõi 62 điểm giao thông trên địa bàn Hà Nội, kênh này sẽ mở rộng với 200 điểm đặt camera tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, ngày 15/12 việc chỉ dẫn giao thông qua sóng phát thanh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đi vào hoạt động và phát chính thức vào tháng 1/2010.

Với sự mở rộng này, thính giả tại tại hai thành phố lớn nhất cả nước khi nghe sóng radio sẽ được chỉ dẫn cụ thể, trực tiếp về tình hình giao thông trên một số điểm nóng về ùn tắc giao thông, qua đó, họ có sự lựa chọn hợp lý để tới đích một cách chóng vánh và an toàn.

Kênh giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam với tần số 91 MHZ và 94 MHZ (tại Hà Nội là 91 MHZ). Thời gian phát sóng dự kiến từ 6 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau, công suất máy phát tương đương khoảng cách thu được là 250km./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục