Nghệ sĩ kịch câm xuất sắc Nhật Bản tới Việt Nam

Iimuro Naoki, một đại diện xuất sắc của nền kịch câm hiện đại Nhật Bản sẽ sang Việt Nam biểu diễn tại hai thành phố Hà Nội và Huế.
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam đã mời nghệ sĩ Iimuro Naoki, một đại diện xuất sắc của nền kịch câm hiện đại Nhật Bản sang Việt Nam để biểu diễn với chương trình “Độc diễn của Iimuro Naoki: Thời khắc của kịch câm” tại hai thành phố Hà Nội và Huế.

Iimuro Naoki sẽ biểu diễn hoàn toàn miễn phí trong hai ngày 2-3/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội. Sau đó là chương trình biểu diễn tại Festival Huế 2010 vào ngày 6-7/6 ở Nhà hát Duyệt Thị Đường, Đại Nội, Huế.

Từng theo học kịch câm với Marcel Marceau, người sáng lập của nền kịch câm hiện đại, Iimuro Naoki đã đi lưu diễn ở nhiều festival trên thế giới và được tặng nhiều giải thưởng tại Nhật Bản và quốc tế.

Những động tác của anh đã phá đi rào cản về ngôn ngữ và mang đến cho khán giả những câu chuyện mang ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống. Điểm nhấn của chương trình lần này là tiết mục “Tẩu thoát."

Với kỹ thuật cơ bản lát cắt thời gian, khán giả sẽ có cảm giác như được xem một bộ phim với nhiều góc quay khác nhau khi xem cách Iimuro Naoki trình diễn những phân cảnh của một người đang cố thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù.

Vé mời sẽ được phát miễn phí tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản, 27 Quang Trung, Hà Nội bắt đầu từ ngày 21/5./.

N.Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục