Nghệ sỹ Lê Khanh tham gia dàn dựng kiệt tác sân khấu thế giới

“Vòng phấn Kavkaz” - một trong những kiệt tác sân khấu thế giới của tác giả Beltolt Brecht sẽ ra mắt công chúng Thủ đô Hà Nội vào các ngày 16,17, 18/9 tại Nhà hát Tuổi Trẻ.
Nghệ sỹ Lê Khanh tham gia dàn dựng kiệt tác sân khấu thế giới ảnh 1Nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh (Ảnh: NVCC)

“Vòng phấn Kavkaz” - một trong những kiệt tác sân khấu thế giới của tác giả Beltolt Brecht sẽ ra mắt công chúng Thủ đô Hà Nội vào các ngày 16,17, 18/9 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (số 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

Thông tin trên được ông Trương Nhuận, Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho biết trong buổi họp báo chiều nay (13/8) tại Hà Nội.

Bản dựng “Vòng phấn Kavkaz” lần này là kết quả của sự hợp tác giữa Nhà hát Tuổi Trẻ và Viện Goethe. Theo đó, nghệ sỹ người Đức Dominik Gunther đảm nhiệm vai trò đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh và nghệ sỹ Sỹ Tiến của Nhà hát Tuổi trẻ sẽ là trợ lý đạo diễn. Họa sỹ Doãn Bằng (Nhà hát Tuổi Trẻ) đảm nhận vai trò thiết kế sân khấu.

Bên cạnh vai trò trợ lý đạo diễn, nghệ sỹ nhân dân Lê Khanh sẽ trực tiếp tham gia vào vở kịch với vai mệnh phụ cao tuổi. Bên cạnh đó,“Vòng phấn Kavkaz”cũng quy tụ nhiều diễn viên trẻ như Bá Anh, Hoa Thúy, Nguyệt Hằng…

“Vòng phấn Kavkaz” kể về cô người hầu Grusche Vachnadze nhỏ bé với tấm lòng nhân hậu và những hy sinh phi thường. Cô đã hy sinh mối tình với người lính Simon Chachava để cứu đứa con của bà vợ Tổng trấn đầy nhẫn tâm trong thời loạn lạc. Cùng với đó, đây cũng là câu chuyện kịch kể về nhân vật dân gian nổi tiếng Azdak - viên quan tòa của người nghèo…

Beltolt Brecht viết “Vòng phấn Kavkaz” ở Santa Monica (Mỹ) vào khoảng năm 1944-1945. Tác phẩm được công diễn lần đầu ở Mỹ vào năm 1948. Tuy nhiên, đến năm 1954 mới ra mắt công chúng Đức bằng tiếng mẹ đẻ.

“Việc hợp tác này nhằm giới thiệu tới công chúng, nghệ sỹ Việt Nam một tác phẩm hàng đầu của nền sân khấu thế giới và cách thức, nghệ thuật dàn dựng sân khấu hiện đại của Đức,” ông Trương Nhuận chia sẻ.

Beltolt Brecht (1898-1956) là một nhà thơ, nhà soạn kịch và đạo diễn sân khấu nổi tiếng người Đức. Ông sinh ra trong một gia đình có người mẹ sùng đạo Tin lành theo truyền thống và một người cha theo đạo Công giáo.

Trước đó, Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng vở "Người tốt thành Tứ Xuyên" của Beltolt Brecht vào năm 1993. Nghệ sỹ nhân dân Đình Quang đảm nhận vai trò đạo diễn

Sau đó, vào năm 2009, ''Người tốt thành Tứ Xuyên'' tiếp tục tái xuất, phục vụ khán giả Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh qua bản diễn của Nhà hát Tokio Emsembe Nhật Bản phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ./.

Đại diện Nhà hát Tuổi Trẻ cũng cho biết thêm, Đoàn kịch Hình thể-Thể nghiệm của nhà hát đang dàn dựng vở diễn “Ghen Hoạn Thư” (phối hợp với Hội Kiều học Việt Nam).

Tác phẩm được dàn dựng với mong muốn góp thêm một chương trình nghệ thuật lấy đề tài từ “Truyện Kiều” của đại thi hào Nguyễn Du, chuẩn bị cho những hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày sinh của ông (1765-2015).

Đây là vở diễn thứ hai của Đoàn kịch Hình thể-Thể nghiệm khai thác chất liệu từ “Truyện Kiều” của Nguyễn Du (sau vở diễn “Nguyễn Du với Kiều”).

“Ghen Hoạn Thư” do tác giả Phương Văn viết kịch bản, nghệ sỹ Bùi Ngọc Thắng đảm nhận vai trò đạo diễn.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục