Nghệ sỹ piano Tristano sắp trình diễn tại Hà Nội

Nghệ sỹ piano xuất sắc Francesco Tristano của Luxembourg sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân kỷ niệm Quốc khánh Luxembourg.

Nhà soạn nhạc trẻ, nghệ sỹ piano xuất sắc Francesco Tristano của Luxembourg sẽ biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối 23/6.

Đây là chương trình do Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Đại sứ quán Luxembourg tại Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm Quốc khánh Luxembourg (23/6) và sinh nhật Đại Công tước Luxembourg.

Francesco Tristano sẽ mang tới cho khán giả yêu nhạc Thủ đô đêm nhạc chất lượng cao với một số nhạc phẩm của nhạc sỹ J.S.Bach (1685-1750) và nhiều nhạc phẩm do chính anh sáng tác.

Sinh năm 1981, Francesco Tristano đã khám phá piano từ tuổi lên 5, năm 13 tuổi anh đã bắt đầu trình bày nhạc phẩm của chính mình. Kỹ thuật của anh rất xuất sắc, cách diễn giải tác phẩm lại rất táo bạo và khác lạ mang đến cho người xem sự hứng thú với âm nhạc.

Không chỉ là một biểu tượng đột phá về âm thanh, nhạc của Tristano rất đa dạng, từ Baroque, cổ điển, nhạc mới, cho đến Jazz. Francesco Tristano vừa lưu diễn solo, vừa biểu diễn cùng các dàn nhạc lừng danh thế giới như Dàn nhạc Quốc gia Nga, Dàn nhạc Quốc gia Lille (Pháp), Dàn nhạc giao hưởng Luxembourg... Tristano đã thành lập dàn nhạc thính phòng và giữ vai trò nhạc trưởng.

Francesco Tristano là một trong những sinh viên cuối cùng của trường Juilliard ở New York hoàn thành khóa học với nghệ sỹ tên tuổi của Rosalyn Tureck về huyền thoại âm nhạc J.S.Bach. Anh cũng đã theo học tại Học viện âm nhạc ở Brussels (Bỉ), Riga (Latvia), Paris (Pháp) và Luxembourg, Đại học âm nhạc ESMUC ở Barcelona (Tây Ban Nha). Năm 2004, anh đã giành giải nhất tại cuộc thi piano quốc tế dành cho nhạc đương đại ở Orléans (Pháp).

Tristano đã phát hành 12 album và được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Dự án âm nhạc đầu tiên của anh mang tên "BachCage" vừa được phát hành vào tháng 3/2011.

Ban tổ chức cho biết rằng, buổi biểu diễn của Francesco Tristano ở Việt Nam lần này sẽ không bán vé, toàn bộ sẽ là vé mời dành cho người yêu nhạc thủ đô./.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục