Nghệ sỹ Việt-Nhật đối thoại về nghệ thuật thư pháp

Nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu sẽ biểu diễn thư pháp cùng nghệ sỹ Takeda Souun (Nhật Bản) vào ngày 17/8 tới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu sẽ đại diện Việt Nam để cùng biểu diễn thư pháp và giao lưu với thư pháp gia Takeda Souun (Nhật Bản) vào ngày 17/8 tới tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Sự kiện trên nằm trong khuôn khổ chương trình “Sức mạnh thư pháp-giao lưu với nhà thư pháp Takeda Souun” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2013).

Cũng trong ngày 17/8, câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động biểu diễn, thuyết trình và giao lưu, đối thoại về thư pháp tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Là một trong những thư pháp gia hàng đầu, nghệ sỹ Takeda Souun đã được Tổng cục Văn hóa Nhật Bản bổ nhiệm là “Đại sứ giao lưu văn hóa 2013.” Takeda Souun đã có nhiều buổi biểu diễn thư pháp, thuyết trình và viết tiêu đề cho các sự kiện thư pháp quốc tế tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, anh còn phối hợp biểu diễn với các nghệ sỹ âm nhạc, nghệ nhân điêu khắc để thực hiện nhiều triển lãm thư pháp độc đáo gây chú ý trên thế giới.

Người được chọn để giao lưu, đối thoại với Takeda Souun là nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu. Nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu là một gương mặt quen thuộc ở nhiều lĩnh vực (như sân khấu, truyền hình…), đã gặt hái được nhiều giải thưởng nghệ thuật quan trọng như: giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim Việt Nam 2009, giải “Nam diễn viên xuất sắc nhất” của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam năm 2012…

Không chỉ có vậy, nghệ sỹ ưu tú Trung Hiếu còn theo học thư pháp từ năm 2001 và hiện là thành viên của Câu lạc bộ Thư pháp Trẻ Việt Nam.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, nghệ sỹ Takeda Souun còn trực tiếp tham gia giao lưu và biểu diễn thư pháp tại tại Hội An vào ngày 24 và 25/8 trong khuôn khổ chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản 2013”./.

Phương Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục