Nghệ thuật Việt tới Nga

Nghệ thuật Việt Nam đổ bộ vào thành phố Vladivostok

Một triển lãm nghệ thuật lớn đầu tiên của Việt Nam, giới thiệu gần 50 bức tranh và ảnh, vừa diễn ra tại thành phố Vladivostok.
Tại thành phố Vladivostok của Nga vừa diễn ra triển lãm nghệ thuật lớn đầu tiên của Việt Nam, với gần 50 tác phẩm của các họa sỹ Việt Nam, cùng các bức tranh về Việt Nam của các họa sỹ đến từ Vladivostok, Ussuriysk và Krasnoyarsk.

Các bức tranh trên được trưng bày tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật Viễn Đông ở Primorye giúp người xem làm quen với các xu hướng khác nhau của nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Theo Đài tiếng nói nước Nga, đây là triển lãm chung đầu tiên tại Vladivostok. Người phụ trách dự án này, đồng thời là tác giả của nhiều tác phẩm được trưng bày là bà Olga Zotova, Phó giáo sư trường Đại học Liên bang Viễn Đông.

Bà Zotova đã làm việc với các nghệ sĩ khu vực Primorye, tổ chức cho họ đi sáng tác ở các nước châu Á, như Trung Quốc và Hàn Quốc. Đến năm 2012, bà Primorye đã "mở đường" cho các họa sỹ Nga đến Việt Nam. Họ đã vẽ những bản phác thảo tại thành phố biển xinh đẹp Nha Trang và mang về những bức tranh nhiều thể loại khác nhau.

Các bức tranh trưng bày tại triển lãm này rất khác nhau trong kỹ thuật và phong cách, nhưng có một đặc điểm chung khiến cho sáng tác của họ khác với các họa sỹ Nga, vốn được giáo dục trong truyền thống cổ điển châu Âu.

Triển lãm tại Vladivostok là cơ hội để các họa sỹ Việt Nam được giao lưu với nơi có các nền văn hóa Nga, Nhật Bản và Triều Tiên đan xen với nhau. Họ đến thăm bảo tàng và dự các cuộc hội thảo, làm quen với những loại hình nghệ thuật và nghề thủ công mới mẻ, tham gia vào các lễ hội Nga tại Ussuriysk, giao lưu với những người bạn mới.

Những bức sơn mài của sinh viên Đại học mỹ thuật Nha Trang mang tới triển lãm lần này sẽ tham gia cuộc thi của các họa sỹ ASEAN, tổ chức tại Vladivostok vào tháng Tám tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục